WASHINGTON, DC (NV) – Các giới chức cao cấp trong chính phủ Tổng Thống Donald Trump hồi Tháng Sáu vừa qua đă ngầm khuyến cáo bảy tiểu bang về nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID-19, có thể đưa các nơi này vào danh sách “vùng đỏ” (red zone), nghĩa là nơi có nguy hiểm cao nhất, trong khi lại công khai bác bỏ nguy cơ có đợt lây lan đang xảy ra, theo các tài liệu ở Ṭa Bạch Ốc được Hạ Viện công bố hôm Thứ Hai, 31 Tháng Tám.
Bản tin của Politico nói rằng tiểu ban về Khủng Hoảng Coronavirus ở Hạ Viện đă giải mật các bản báo cáo có từ tám tuần trước, do toán đặc nhiệm chống COVID-19 của Ṭa Bạch Ốc đưa ra, cho thấy Ṭa Bạch Ốc cố t́nh che giấu t́nh h́nh nguy hiểm cho y tế cộng đồng để có lợi về mặt chính trị.
Tổng Thống Donald Trump tại Ṭa Bạch Ốc. (H́nh: AP Photo/Andrew Harnik)
Chủ tịch tiểu bang, Dân Biểu Jim Clyburn (Dân Chủ-South Carolina), nói rằng: “Thay v́ thẳng thắn cho người dân Mỹ biết về t́nh h́nh thực tế và có một kế hoạch toàn quốc để đối phó với vấn đề, tổng thống và những người thân cận với ông đă giữ kín các báo cáo này.”
Ông Clyburn cáo buộc rằng: “V́ không có biện pháp đối phó, đă có thêm hơn 58,000 người dân Mỹ thiệt mạng kể từ khi toán đặc nhiệm bắt đầu đưa ra các cảnh báo, và nhiều đề nghị trong số này hiện vẫn chưa được thi hành.”
Các tài liệu có được cũng cho thấy một số tiểu bang không thi hành các đề nghị về y tế cộng đồng được đưa ra từ hơn hai tháng trước đây, kể cả việc bắt buộc đeo khẩu trang, đóng cửa các quán bar và cấm tụ tập đông người, trong khi đó Ṭa Bạch Ốc cũng không có nỗ lực để buộc thi hành các hướng dẫn hay công khai loan báo các hướng dẫn này.
Các tài liệu này có được sau khi tiểu ban Hạ Viện đưa ra lời yêu cầu hôm 29 Tháng Bảy và cũng cho hay sẽ có thêm các yêu cầu cung cấp tài liệu khác.
Hồi giữa Tháng Sáu, tài liệu cho thấy có báo động về mức độ gia tăng COVID-19 ở bảy tiểu bang khiến những nơi này thành “vùng đỏ,” chỉ ngay sau khi Phó Tổng Thống Mike Pence viết bài xă luận bác bỏ lo sợ về “đợt nh́” của t́nh trạng lây lan là “quá lố.”
Đến cuối Tháng Sáu, tài liệu cho thấy có 10 tiểu bang trong danh sách “vùng đỏ.” Nhưng ông Pence tiếp tục nói “cả 50 tiểu bang đang mở ra một cách an toàn và có trách nhiệm.”
Đến giữa Tháng Bảy, có 19 tiểu bang trong “vùng đỏ” và toán đặc nhiệm kêu gọi các tiểu bang này gia tăng thử nghiệm. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump liên tiếp nói rằng có quá nhiều cuộc thử nghiệm và virus sẽ “sớm biến mất.”
Vào đầu Tháng Tám, toán đặc nhiệm đưa 23 tiểu bang và danh sách “vùng đỏ,” với hơn 1,000 người chết mỗi ngày, và cũng là thời gian Tổng Thống Trump đưa ra phát biểu rằng: “Việc như vậy th́ phải vậy thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không làm tất cả những ǵ có thể làm được. Việc này hiện đang được kiểm soát, trong khả năng của chúng ta.”
Ông Clyburn và tiểu ban kêu gọi Ṭa Bạch Ốc từ nay hăy công bố các báo cáo về đại dịch, nói rằng người dân Mỹ cần được biết rơ t́nh h́nh ngay đang lúc xảy ra. (V.Giang) [kn]