quyết định liệu phe cánh hữu có phải tiếp tục sống chung với kiểm duyệt kinh hoàng của Big Tech (Facebook, Twitter, Google/YouTube) hay không

Bữa trước (23/12) Tổng thống Trump phủ quyết dự luật ngân sách quốc pḥng (NDAA) năm 2021 (740.5 tỷ USD) với lư do chủ yếu là v́ Section 230 (điều khoản bảo vệ Big Tech), nên dự luật bị đá về cho Quốc hội chỉnh sửa hoặc phủ quyết ngược quyền phủ quyết của tổng thống (nếu đạt đủ 2/3 tổng số phiếu ở từng viện).
Hôm nay (28/12), Hạ viện tái nhóm họp sau Giáng sinh đă bỏ phiếu bẻ găy quyền phủ quyết của ông Trump với 322 phiếu thuận & 87 phiếu chống. Dự luật bây giờ được đẩy lên Thượng viện để bỏ phiếu tiếp.
[ * Link:
https://www.foxnews.com/.../house-override-trump-defense... ]
(29/12), Thượng viện sẽ họp lại sau nghỉ lễ, để coi mấy ông bà thượng nghị sĩ phe Cộng hoà có đủ can đảm chống lại việc thông qua dự luật này không. Nếu Thượng viện quyết định bẻ găy quyền phủ quyết của ông Trump giống Hạ viện mới làm, th́ NDAA 2021 sẽ đương nhiên trở thành luật mà không cần có chữ kư phê chuẩn của tổng thống, lúc đó đám Big Tech sẽ lại tiếp tục “fact-check”, bịt miệng anh em cánh hữu tẹt ga
P/S: Lần trước (hôm 11/12) có 7 vị thượng nghị sĩ Cộng hoà ủng hộ Trump đă bỏ phiếu chống dự luật NDAA 2021 (là các TNS: Tom Cotton, Mike Braun, Rand Paul, John Kennedy, Josh Hawley, Ted Cruz, Mike Lee). Lần này có thêm Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham mới nói ổng sẽ không bỏ phiếu chống lại quyền phủ quyết của Trump, ông Graham cũng kêu gọi phe Cộng hoà ở Thượng viện ủng hộ Trump trong vấn đề này.
[ * Link:
https://www.foxbusiness.com/.../graham-praises-trumps... ]