12/11
Tin từ BAGHDAD, Iraq – Vào hôm thứ Năm (9/12), quân đội Hoa Kỳ tuyên bố đă hoàn thành quá tŕnh chuyển đổi từ nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq sang nhiệm vụ “cố vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện” cho các lực lượng Iraq đang chiến đấu với tàn dư của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và nhóm khủng bố Syria (ISIS).
Dù báo hiệu sự thay đổi nhiệm vụ mới nhất ở Iraq kể từ khi Hoa Kỳ tấn công 18 năm trước, nhưng thông báo này không làm giảm quân số của Hoa Kỳ tại Iraq; thay vào đó, số lượng binh sĩ Hoa Kỳ sẽ được giữ nguyên – khoảng 2,500 – tại chổ trong vai tṛ hỗ trợ.
Đối với chính phủ Iraq, việc loại bỏ các binh sĩ tham chiến là một chiến thắng chính trị nhằm chống lại áp lực từ các đảng chính trị do Iran hậu thuẫn và lực lượng dân quân đang phản đối sự hiện diện của Hoa Kỳ.
Sự việc này diễn ra sau các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi hồi tháng 7, khi tổng thống Biden cam kết loại bỏ tất cả các lực lượng chiến đấu trước cuối năm nay.
Vào thời điểm đó, các viên chức Hoa Kỳ xem đây là một nỗ lực để giảm bớt áp lực lên ông al-Kadhimi, một đồng minh của Hoa Kỳ, người đang phải cân bằng quan hệ với Iran để giữ vững chức vụ của ông. Vào chiều hôm thứ Năm, các lực lượng Hoa Kỳ và Iraq đă tổ chức một buổi lễ nhỏ ở Baghdad để đánh dấu sự chuyển đổi sang nhiệm vụ “cố vấn và hỗ trợ”
|