3/4
Tin từ MOSCOW, Nga – Các công ty và nhà đầu tư trên khắp thế giới vừa phải đối mặt với t́nh huống khó xử vào hôm thứ Sáu, 4 tháng 3, khi họ cân nhắc lời đề nghị từ Moscow về việc đẩy nhanh tốc độ rời khỏi đất nước và cho phép họ giao cổ phần cho các nhà quản trị địa phương cho đến khi họ quay trở lại.
Những phương án này được Phó Thủ Tướng Andrei Belousov đưa ra một tuần kể từ khi Nga xâm lăng Ukraine và một ngày sau khi ngân hàng Pháp Societe Generale khuyến cáo rằng họ có thể bị tước bỏ các hoạt động ở Nga, khiến các công ty đang muốn ở lại đặt trong nước lo sợ.
Theo Reuters đưa tin, ông Belousov vừa vạch ra ba giải pháp thay thế cho các công ty ngoại quốc: “Công ty tiếp tục toàn bộ hoạt động tại Nga”, “các cổ đông ngoại quốc chuyển nhượng cổ phần cho đối tác Nga quản trị và có thể quay trở lại thị trường sau đó”, hoặc “công ty chấm dứt vĩnh viễn hoạt động tại Nga, chấm dứt khâu sản xuất và sa thải nhân viên”. Phương án nào cũng có rủi ro.
Những công ty ở lại có thể phải đối mặt với phản ứng dữ dội tại các thị trường phương Tây nơi công chúng ủng hộ Ukraine, những công ty chuyển nhượng cổ phần có thể sẽ không được bảo đảm, trong khi những công ty từ bỏ có thể phải đối mặt với một khoản lỗ lớn.
Cuộc xâm lăng của Nga đang khiến Hoa Kỳ và châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng, ảnh hưởng đến mọi thứ từ hệ thống thanh toán toàn cầu đến một loạt sản phẩm kỹ thuật cao, khiến việc kinh doanh ở Nga ngày càng phức tạp
|