Một tên lửa còn sót lại trong không gian. Tên lửa này dài khoảng 12 m và đường kính 3 m, sẽ lao vào “mặt tối” được của Mặt Trăng. Với tốc độ lên tới 9.300 km/giờ.
Vụ va chạm dự kiến sẽ tạo ra một hố có chiều ngang lên tới 20 m và khiến bụi mặt trăng bay xa hàng trăm dặm.
Tuy nhiên, quan sát qua kính thiên văn sẽ không thấy được, nên các nhà khoa học có thể mất nhiều tháng để xác nhận tác động của vụ va chạm bằng cách sử dụng các hình ảnh vệ tinh.
Sự kiện này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một thiên thể hứng chịu trực tiếp khối rác vô tình từ nền văn minh của loài người.
Một số nhà khoa học nhận định khối rác này có thể là tầng thứ 3 của một tên lửa do Trung Quốc gửi lên mặt trăng vào năm 2014. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tầng trên của tên lửa được đề cập đã quay trở lại bầu khí quyển của Trái đất và bốc cháy.
Mặt trăng phải đối mặt với một loạt vụ va chạm từ các thiên thạch, tiểu hành tinh và thi thoảng là tàu vũ trụ. Mặt trăng cũng không có thời tiết nên các hố va chạm này tồn tại mãi mãi.