3/6
Boston hôm thứ Bảy (5 tháng 3) đă dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong các không gian công cộng trong nhà bao gồm nhà hàng, cửa hàng, bảo tàng và địa điểm giải trí. Theo ABC News, Boston cùng New York, Los Angeles và các thành phố lớn khác của Hoa Kỳ đang nới lỏng các hạn chế COVID-19 khi giới chức nỗ lực để người dân trở về trạng thái b́nh thường sau hai năm đại dịch.
Ủy viên y tế công cộng thành phố, Bác sĩ Bisola Ojikutu, cùng với ủy ban y tế thành phố, đă đưa ra quyết định vào đầu tuần này với lư do tỷ lệ nhiễm coronavirus mới và số ca nhập viện giảm mạnh cũng như tỷ lệ chích ngừa cao.
Ở quận Seaport của Boston, hầu hết các quán cà phê và cửa hàng đă gỡ bỏ các biển báo yêu cầu thực khách đeo khẩu trang. Đứng xếp hàng bên ngoài một tiệm bánh, Matthew Mayer, 23 tuổi, cho biết anh cảm thấy nhẹ nhơm trước thay đổi này. Nhưng chỉ cách đó vài bước chân, một số sinh viên vẫn đeo khẩu trang và nói rằng họ sẽ tiếp tục làm như vậy trong nhà.
Cách đó vài dăy nhà tại CVS Pharmacy, các nhân viên đang đeo khẩu trang theo yêu cầu, và hầu hết các khách hàng cũng vậy. Nhưng những người không đeo khẩu trang cho biết họ cảm thấy sự thay đổi chính sách là đúng đắn.
Quy định về khẩu trang cũng đă được dỡ bỏ tại nhiều ṭa nhà thành phố, bao gồm cả đối với công nhân thành phố, ngoại trừ những nơi phục vụ các nhóm dân cư dễ có nguy cơ mắc bệnh cao. Ngoài ra, các doanh nghiệp cá nhân và các địa điểm khác có thể tiếp tục yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang nếu thấy cần thiết.
|