(AP) - Cựu sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis, người đă quỳ lên lưng George Floyd trong khi một sĩ quan khác quỳ lên cổ người đàn ông da đen, dự kiến sẽ bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vào thứ Sáu v́ tội ngộ sát.
J. Alexander Kueng đă nhận tội vào tháng 10 với tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho tội ngộ sát cấp độ hai. Lời biện hộ được đưa ra vào cùng ngày việc lựa chọn bồi thẩm đoàn bắt đầu trong phiên ṭa xét xử anh ta. Lời nhận tội của anh ta – cùng với quyết định của một sĩ quan khác để cho một thẩm phán quyết định số phận của anh ta – đă ngăn chặn phiên ṭa thứ ba kéo dài và đau đớn về vụ giết Floyd.
Floyd qua đời vào ngày 25 tháng 5 năm 2020, sau khi cựu sĩ quan Derek Chauvin đè lên cổ Floyd trong 9 phút rưỡi khi Floyd liên tục nói rằng anh ta không thở được và cuối cùng đi khập khiễng. Vụ giết người, được một người ngoài cuộc ghi lại trên video, đă gây ra các cuộc phản đối trên toàn thế giới như một phần của sự tính toán rộng răi hơn đối với sự bất công chủng tộc.
Kueng quỳ trên lưng Floyd trong quá tŕnh khống chế. Cảnh sát Thomas Lane khi đó đă giữ chân Floyd và Tou Thao, cũng là một sĩ quan vào thời điểm đó, đă ngăn những người ngoài cuộc can thiệp. Tất cả các sĩ quan đă bị sa thải và phải đối mặt với cáo buộc của tiểu bang và liên bang.
Kueng, người đang thụ án liên bang v́ vi phạm quyền công dân của Floyd, sẽ xuất hiện tại phiên ṭa tuyên án hôm thứ Sáu qua video từ một nhà tù liên bang có an ninh thấp ở Ohio. Kueng có quyền đưa ra tuyên bố, nhưng không biết liệu anh ấy có làm như vậy hay không. Phiên điều trần dự kiến diễn ra vào sáng thứ Sáu nhưng đă bị hoăn lại đến chiều do trục trặc kỹ thuật.
Các thành viên gia đ́nh của Floyd cũng có quyền đưa ra tuyên bố về tác động của nạn nhân.
Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Kueng thừa nhận rằng anh ta đă giữ thân của Floyd, rằng anh ta biết từ kinh nghiệm và quá tŕnh đào tạo của ḿnh rằng việc khống chế một người bị c̣ng tay trong tư thế nằm sấp sẽ tạo ra rủi ro đáng kể và việc khống chế Floyd là không hợp lư trong các trường hợp.
Kueng đă đồng ư với bản án tiểu bang 3 năm rưỡi tù giam, được chấp hành cùng lúc với bản án liên bang và bị giam giữ liên bang.
Việc kết án Kueng sẽ đưa các vụ kiện chống lại tất cả các cựu sĩ quan tiến gần hơn đến việc giải quyết, mặc dù vụ kiện cấp nhà nước chống lại Thao vẫn đang chờ giải quyết.
Thảo trước đó đă nói với Thẩm phán Peter Cahill rằng việc nhận tội là “nói dối”. Vào tháng 10, anh ấy đă đồng ư với cái được gọi là phiên ṭa xét xử bằng chứng theo quy định về tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho tội ngộ sát. Là một phần của quá tŕnh đó, các luật sư và công tố viên của anh ấy đang t́m ra bằng chứng đă được thống nhất trong vụ án của anh ấy và nộp các lập luận kết thúc bằng văn bản. Cahill sau đó sẽ quyết định xem anh ta có tội hay không.
Nếu Thảo bị kết án, tội danh giết người — với mức án giả định là 12 năm rưỡi tù giam — sẽ bị hủy bỏ.
Chauvin, người da trắng, đă bị kết tội giết người và ngộ sát cấp bang vào năm ngoái và đang thụ án 22 năm rưỡi trong vụ án cấp bang. Anh ta cũng đă nhận tội liên bang vi phạm quyền công dân của Floyd và bị kết án 21 năm. Anh ta đang thụ án đồng thời tại Viện Cải huấn Liên bang ở Tucson, Arizona.
Kueng, Lane và Thao bị kết tội liên bang vào tháng 2: Cả ba bị kết tội tước quyền được chăm sóc y tế của Floyd và Thao và Kueng cũng bị kết tội không can thiệp để ngăn Chauvin trong vụ giết người.
Lane, người da trắng, đang thụ án liên bang 2 năm rưỡi tại một cơ sở ở Colorado. Anh ta đang thụ án ba năm tù cùng một lúc. Kueng, người da đen, đă bị kết án ba năm về tội danh liên bang; Thảo, người Mỹ gốc Hmong, đă nhận bản án liên bang 3 năm rưỡi.
.