Các đảng viên Đảng Dân chủ liên tục chế giễu cựu Tổng thống Donald Trump là một người đă từng không liên quan, nhưng động thái phủ đầu của họ nhằm cấm ông không bao giờ quay trở lại Nhà Trắng nhấn mạnh rằng sự dũng cảm khoa trương của họ chỉ là những lời sáo rỗng.
Hôm thứ Năm, 40 đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện đă đưa ra luật cấm Trump làm tổng thống hoặc bất kỳ văn pḥng liên bang nào khác, trích dẫn cách giải thích sai lệch Mục 3 của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ.
Mục 3 quy định: “Không ai được là Thượng nghị sĩ hoặc Đại diện trong Quốc hội, hoặc đại cử tri của Tổng thống và Phó Tổng thống... người trước đó đă tuyên thệ... ủng hộ Hiến pháp Hoa Kỳ, lại tham gia vào các cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại như nhau."
Về cơ bản, các đại diện của đảng Dân chủ tuyên bố Trump - ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống GOP năm 2024 - không đủ tư cách để giữ chức tổng thống v́ ông đă lănh đạo một “cuộc nổi dậy” chống lại Hoa Kỳ.
Đây là lư do tại sao các đảng viên Đảng Dân chủ và các đồng minh truyền thông của họ đă lặp đi lặp lại một cách điên cuồng quan điểm lố bịch rằng cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một “cuộc nổi dậy” trong đó Trump được cho là đă xúi giục những người ủng hộ ông lật đổ chính phủ.
Dân biểu David Cicilline của Rhode Island, cựu quản lư luận tội và là thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đang dẫn đầu nhiệm vụ ngăn cản Trump trở lại Nhà Trắng.
Dân biểu đă báo hiệu vào tháng trước rằng ông sẽ thúc đẩy một dự luật cấm Trump.
Trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm, Cicilline cho biết, “Donald Trump rơ ràng đă tham gia vào một cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 với ư định lật ngược kết quả hợp pháp và công bằng của cuộc bầu cử năm 2020. Bạn không thể lănh đạo một chính phủ mà bạn đă cố gắng phá hủy.”
Các đảng viên Đảng Dân chủ khác đồng tài trợ cho dự luật bao gồm Dân biểu Earl Blumenauer; Jamaal Bowman; Tony Cardenas; André Carson; Sean Casten; Judy Chu; Yvette Clarke; Emanuel Cleaver II; Gerald Connolly; Danny Davis; Mark DeSaulnier; Adriano Espaillat; Dwight Evans; Jimmy Gomez; màu xanh lá cây; Sheila Jackson Lee ; Pramila Jayapal; Henry Johnson Jr.; Mondaire Jones; Conor Lamb; Barbara Lee; Ted Lieu ; Alan Lowenthal; James McGitas; Jerry McNerney; Marie Newman; Eleanor Holmes Norton; Donald Payne Jr.; Chellie Pingree; Lucille Roybal-Allard; Jan Schakowsky; Đánh dấu Takano; Rasida Tlaib ; Ritchie Torres; Nydia Velázquez; Bonnie Watson Coleman; Nikema Williams; và Frederica Wilson .
Nhiều người dùng Twitter cho biết động thái của Đảng Dân chủ cho thấy họ sợ hăi như thế nào về khả năng tái đắc cử của Trump.
“Họ không thể làm được một cách hợp pháp ngay cả với mọi cáo buộc và cuộc điều tra. Không có cáo trạng và không có kết án,” một người ủng hộ Trump đă tweet.
“Ông ấy không bị Quốc hội kết tội nổi dậy, nhưng họ vẫn t́m cách ngăn cản ông ấy khỏi chức vụ v́ tội nổi dậy.”
Một người b́nh luận khác cho biết các đảng viên Đảng Dân chủ đă không thể bắt được Trump mặc dù đă tiến hành vô số cuộc điều tra và hiện đang cố gắng tạo ra các quy tắc để chặn ông ta vào Nhà Trắng.
Nhiều người dùng Twitter khác đă chế nhạo các đảng viên Đảng Dân chủ là những con mèo sợ hăi.
Nếu - như phe cánh tả tuyên bố - phong trào MAGA đă chết và Trump không có cơ hội chiến thắng, tại sao không để ông ta tranh cử để họ có thể chế nhạo ông ta nếu ông ta thua?
Thay vào đó, đối với nhiều đảng viên Đảng Dân chủ, hành động cần làm là cố gắng bịt miệng và loại bỏ đối thủ của họ hơn là để công chúng Mỹ quyết định điều họ muốn.