Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người mắc bệnh tim mạch, hô hấp và tiểu đường, cũng như phụ nữ mang thai, trẻ em và người vô gia cư, được coi là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các đợt nắng nóng đă thiêu đốt nhiều khu vực ở Châu Âu, Châu Á và Mỹ trong tuần này.
Hiện tượng thời tiết El Nino được coi là nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng trong năm nay. Các đợt nắng nóng bất thường không chỉ làm tăng số ca nhập viện do sốc nhiệt, mất nước, mà c̣n làm tăng những triệu chứng trầm cảm, rối loạn lo âu.
NỖ LỰC ĐỐI PHÓ VỚI NẮNG NÓNG
Đây là cách mà người dân và du khách tại Trung Quốc đối phó với nắng nóng... Sản phẩm thời trang và mỹ phẩm chống nắng bán rất chạy trong mùa nắng nóng.
Người dân Saudi Arabia cũng đang phải vật lộn với cái nóng như thiêu đốt. Nhiệt độ ở thủ đô Riyadh có thể lên tới 48 độ C, nhưng người dân Saudi Arabia cho biết họ đă quen với kiểu thời tiết này. Để chống chọi với nắng nóng, nhiều người chọn cách ở trong nhà vào những thời điểm nóng nhất trong ngày. Và nếu phải ra ngoài, các ṿi phun nước và máy điều ḥa không khí ngoài trời được lắp đặt tại các cửa hàng, để giúp người dân đối phó với nắng nóng.
Trong khi đó, Thủ đô Sanaa của Yemen đă chứng kiến nhu cầu chưa từng có đối với nước đá và máy điều ḥa không khí khi thành phố ngày càng nóng hơn và nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục. Người dân Yemen cảm thấy khó khăn trong việc chuẩn bị và ứng phó với tác động của sóng nhiệt trong bối cảnh đang phải đối mặt với nhiều thách thức như xung đột, bất ổn. Tuy nhiên, do nhiệt độ cao, người dân đă bắt đầu lắp đặt quạt và máy điều ḥa không khí để giúp ngôi nhà của họ luôn mát mẻ.
|