Ngày 28/8, cơ quan vũ trụ Nhật Bản hoăn phóng tàu thăm ḍ Mặt trăng “Moon Sniper” v́ thời tiết xấu.Tên lửa H2-A đáng lẽ được phóng lên từ đảo Tanegashima ở miền nam Nhật Bản, mang theo một vệ tinh nghiên cứu mà Nhật Bản hợp tác với NASA và Cơ quan vũ trụ châu Âu chế tạo.Đây là lần thứ ba Cơ quan Thăm ḍ vũ trụ Nhật Bản (JAXA) hoăn phóng tàu thăm ḍ, và không cho biết ngày phóng được rời đến khi nào.
MHI Launch Services, đơn vị đồng phát triển tên lửa, cho biết trên mạng xă hội X rằng cuộc phóng bị hoăn v́ “gió tầng trên không thỏa măn các yếu tố để thực hiện”.
Tuần trước, Ấn Độ đáp thành công tàu đổ bộ xuống cực nam Mặt trăng, làm nên chiến thắng mang tính lịch sử cho một trong hai quốc gia đông dân nhất thế giới và chương tŕnh khám phá vũ trụ với chi phí thấp.
Trước đó, chỉ có Mỹ, Liên Xô cũ và Trung Quốc thành công khi đưa tàu thăm ḍ lên Mặt trăng, nhưng chưa nước nào đáp xuống khu vực cực nam Mặt trăng.
Thành công của Ấn Độ diễn ra chỉ vài ngày sau khi tàu thăm ḍ của Nga thất bại khi cố gắng hạ cánh xuống khu vực này.
Nhật Bản cũng từng tiến hành thử nghiệm, nhưng nỗ lực hạ cánh tàu thăm ḍ Omotenashi xuống Mặt trăng vào năm ngoái gặp trục trặc v́ mất tín hiệu liên lạc.
Tháng 4 năm nay, doanh nghiệp khởi nghiệp ispace của Nhật thất bại trong nỗ lực trở thành công ty tư nhân đầu tiên đáp xuống Mặt trăng khi tín hiệu liên lạc bị ngắt quăng, dẫn đến t́nh trạng mà công ty gọi là “hạ cánh cứng”.
"Moon Sniper" dự kiến đáp xuống khu vực cụ thể được xác định có bán kính 100m, hẹp hơn nhiều so với bán kính nhiều kilomet như thông thường.
|