Ngày 4-9, chính quyền quân sự Niger thông báo mở lại không phận nước này cho các chuyến bay thương mại.
Ảnh minh họa
Thông tin Niger mở lại không phận được hăng Reuters dẫn lời 1 phát ngôn viên của Bộ Giao thông nước này cho biết ngày 4-9. Tuy nhiên, hiện chính quyền quân sự Niger chưa lên tiếng giải thích về động thái nêu trên.
Không phận Niger đă bị đóng cửa vào ngày 26-7 vừa qua sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ của Tổng thống Mohammed Bazoum.
Sau đó, chính quyền quân sự Niger đă mở lại không phận nước này vào ngày 2-8, nhưng đến ngày 6-8 không phận lại bị đóng cửa, với lư do khối Tây Phi (ECOWAS) đe dọa can thiệp quân sự.
ECOWAS đă đe dọa sử dụng vũ lực để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger nếu ông Bazoum không được phục chức.
Việc Niger đóng cửa không phận đă buộc Air France và các hăng hàng không khác ở châu Âu phải tạm dừng một số chuyến bay và thực hiện các tuyến đường bay dài hơn.
Niger có diện tích lớn gấp đôi nước Pháp và là quốc gia không giáp biển lớn thứ 2 ở châu Phi, có diện tích 1.270.000 km2. Nhiều chuyến bay xuyên lục địa châu Phi sẽ đi qua Niger trong điều kiện b́nh thường.
Cũng trong ngày 4-9, Thủ tướng được chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm, ông Ali Mahaman Lamine Zeine, nói rằng Niger hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với ECOWAS.
“Chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với ECOWAS và hy vọng 2 bên sẽ đạt được thỏa thuận trong những ngày tới”, ông Zeine nói tại cuộc họp báo.
Tuy nhiên, ông Zeine cũng nhấn mạnh Niger sẽ tự vệ nếu khối ECOWAS tiếp tục đe dọa can thiệp quân sự.