Ông Dmitry Peskov cho biết. Đối với Moscow, lực lượng đánh thuê Wagner “không tồn tại về mặt pháp lư”. “Tôi không có ǵ để b́nh luận. Tôi chỉ có thể nói rằng, về mặt pháp lư, không có nhóm nào như vậy tồn tại”.
Theo Reuters, tuyên bố từ ông Peskov cho thấy, Moscow sẽ không công khai bảo vệ Wagner trước các hành động sắp tới từ Anh.
Trước đó, hôm 6/9, chính phủ Anh tuyên bố, Anh sẽ coi Wagner là một tổ chức khủng bố. Các nỗ lực trở thành thành viên và ủng hộ Wagner sẽ bị Anh coi là bất hợp pháp.
“Wagner là tổ chức bạo lực và phá hoại”, bà Suella Braverman – Bộ trưởng Nội vụ Anh – nói.
Quyết định của Anh dự kiến có hiệu lực từ ngày 13/9.
Theo Reuters, sau ngày 13/9, những người cố gắng gia nhập, quảng cáo, hỗ trợ Wagner và đưa h́nh ảnh của nhóm này tới nơi công cộng ở Anh có thể bị phạt tới 14 năm tù.
Tài sản của Wagner ở Anh sẽ bị coi là “tài sản khủng bố” và bị tịch thu.
“Chúng tôi đă thấy cách Wagner hoạt động. Chúng tôi đă thấy hành động của họ ở Ukraine, ở châu Phi và đặc biệt là khu vực Trung Phi”, Bộ trưởng Quốc pḥng Anh – ông Grant Shapps – nói trên đài LBC.
Theo Reuters, vị thế của Wagner ở Nga đă suy giảm sau vụ nổi loạn hồi cuối tháng 6.
Hôm 23/8, ông Prigozhin – thủ lĩnh Wagner – và cấp phó thiệt mạng trong vụ tai nạn máy báy ở vùng Tver (Nga). Sau sự cố này, tương lai của Wagner càng trở nên bấp bênh.
Khoảng 5.000 lính Wagner đang đóng ở Belarus. Lực lượng này cũng hoạt động mạnh ở Mali và Cộng ḥa Trung Phi.