Theo như thời điểm ông Lư Khắc Cường, nguyên Thủ tướng Trung Quốc đă đột qua đời là 0h10, trùng với giờ tử vong của cựu lănh đạo Mao Trạch Đông. Cùng năm ông Mao Trạch Đông qua đời, Thủ tướng Chu Ân Lai cũng mất vào ngày 8/1 và Nguyên soái Chu Đức từ trần vào ngày 6/7.

Vào ngày 4/3/2023, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh và Thủ tướng Lư Khắc Cường đă tham dự lễ khai mạc cuộc họp đầu tiên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị lần thứ 14 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Lintao Zhang / Getty Images)
Sáng sớm ngày 27/10, ông Lư Khắc Cường, nguyên Thủ tướng Trung Quốc, đă đột ngột qua đời. Thời điểm ông qua đời là 0h10, trùng với giờ tử vong của cựu lănh đạo Mao Trạch Đông. Phân tích cho rằng điều này gợi nhớ đến “Phong trào mùng 5 tháng 4” năm 1976 tại quảng trường Thiên An Môn, không loại trừ khả năng t́nh h́nh chính trị của Trung Quốc sẽ xảy ra một trận động đất lớn.
Lúc 0h10 ngày 27/10 theo giờ địa phương (tức 23h10 ngày 26/10 giờ Hà Nội), nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lư Khắc Cường đă đột ngột qua đời. Đài truyền h́nh nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, ông Lư Khắc Cường lên cơn đau tim ở Thượng Hải vào ngày 26/10, nhưng các nỗ lực cấp cứu đều không hiệu quả.
Nhà b́nh luận Chung Nguyên (Zhong Yuan) nói với tờ The Epoch Times rằng, ông Mao Trạch Đông qua đời lúc 0h10 ngày 9/9/1976 và ông Lư Khắc Cường cũng qua đời lúc 0h10. Cùng năm ông Mao Trạch Đông qua đời, Thủ tướng Chu Ân Lai cũng mất vào ngày 8/1 và Nguyên soái Chu Đức từ trần vào ngày 6/7.
Ông Chung Nguyên đặt nghi vấn: "Liệu cái chết hàng loạt của các nhà lănh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc có tái diễn không? Ông Tập Cận B́nh có đang hoảng sợ không? Vị cao nhân bên cạnh ông ấy sẽ giải thích thế nào?".
Trước đó vào đầu tháng 9, một nguồn tin uy tín tiết lộ với The Epoch Times rằng, ông Tập Cận B́nh có cao nhân bên cạnh chỉ điểm: “Ông Tập Cận B́nh thực sự tin vào lời tiên tri và rất sợ chết. Trong lời tiên tri có nhắc đến người lính đeo cung tên [và ám chỉ cuộc binh biến], ông Tập cho rằng cung tên tương ứng với tên lửa nên đă trừ khử [lănh đạo] Lực lượng Tên lửa và bắt giữ họ. Đây là lư do chính”.
Nhà b́nh luận Chung Nguyên chỉ ra, nếu giống như năm 1976, cái chết của ông Chu Ân Lai gây ra Sự kiện Thiên An Môn ngày 5/4, dân chúng đă nhân cơ hội bày tỏ ḷng thương tiếc với ông ấy để chỉ trích “Tứ nhân bang” (*) và sau đó bị chính quyền trấn áp, liên lụy đến rất nhiều người, và rồi Đặng Tiểu B́nh lại một lần nữa bị lật đổ. Vậy ngày nay liệu có ai nhân cơ hội thương tiếc ông Lư Khắc Cường để yêu cầu quay lại cải cách, mở cửa không? Liệu có ai sẽ lặp lại những ǵ ông Lư Khắc Cường đă nói trước khi nghỉ hưu rằng ‘Người đang làm, Trời đang nh́n’ không? Trong lần thị sát cuối cùng tới Quảng Đông, ông Lư Khắc Cường từng nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa, sông Hoàng Hà và Trường Giang sẽ không chảy ngược.
“Một năm sau Đại hội toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong khi t́nh h́nh chính trị đang bất ổn, cái chết đột ngột của ông Lư có thể tạo ra nhiều biến số, không loại trừ khả năng sẽ xảy ra cơn địa chấn lớn hơn nữa”, ông Chung Nguyên nói.