Tổng thống Mỹ Joe Biden đă gửi thư tới các lănh đạo Quốc hội Mỹ sau khi ra lệnh không kích các mục tiêu thân Iran ở Syria, trong đó ông Biden nói cuộc không kích là phản ứng phù hợp của Mỹ sau một loạt các vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Mỹ trong khu vực.
Nhà Trắng công bố nội dung lá thư vào ngày 27/10, cho biết cuộc không kích nằm trong quyền hạn của Tổng thống Mỹ. “Theo chỉ thị của tôi, đêm ngày 26/10/2023, lực lượng Mỹ đă giáng đ̣n không kích nhằm vào các cơ sở mục tiêu ở phía đông Syria”, ông Biden viết trong thư, cho biết mục tiêu là cơ sở quân sự do lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran (IRGC) và các nhóm vũ trang khác sử dụng.
“Cuộc không kích nhằm mục đích răn đe và được thực hiện một cách giới hạn nhằm tránh thương vong cho dân thường. Tôi đă ra lệnh không kích để bảo vệ quân nhân, cũng như răn đe Iran và các nhóm dân quân thân Iran”, ông Biden viết, cho biết Mỹ sẵn sàng có thêm hành động quân sự nếu cần thiết để đối phó với các mối đe dọa.
Tổng thống Mỹ có quyền ra lệnh không kích có giới hạn ở nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ hoặc bảo vệ tính mạng của công dân Mỹ theo ủy quyền của Quốc hội. Tổng thống sau đó sẽ gửi thư tới các nghị sĩ để giải thích về việc sử dụng vũ lực.
Lầu Năm Góc lần đầu thông báo hành động quân sự nói trên vào tối ngày 26/10, nói rằng cuộc không kích nhằm mục đích “tự vệ” và “chỉ nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ ở Iraq và Syria”. Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ đă ném bom mục tiêu là kho vũ khí và đạn dược. Lầu Năm Góc cho biết toàn bộ các mục tiêu đă bị phá hủy.
Trong thông điệp ngày 27/10, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ thuộc Nhà Trắng, John Kirby nói Mỹ vẫn đang đánh giá kết quả cuộc không kích. Ông Kirby nói Mỹ không ngần ngại thực hiện thêm các hành động quân sự trên cơ sở tự vệ.
Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria bị tấn công ít nhất 16 lần kể từ ngày 17/10. 19 binh sĩ bị tổn thương năo và 2 binh sĩ khác bị thương nhẹ trong các cuộc tấn công.
|