Theo như sau khi Piers Morgan nêu tên hai người mà Omid Scobie tuyên bố 'lo ngại' về màu da của Hoàng tử Archie, khiến làm cho những thành viên cấp cao của chế độ quân chủ Anh được cho là đang rất suy sụp.

Piers Morgan trong chương trình phát tối 29/11. Video: TalkTV
Việc công khai tên hai thành viên Hoàng gia của Morgan được các nhà bình luận cho là "việc làm sai lầm, đáng xấu hổ, gây bất bình và khó chịu". Họ cũng chỉ trích cuốn sách Endgame của Scobie, cho rằng nó "chống lại Hoàng gia Anh".
Lúc này, Hoàng gia Anh được cho là đang xem xét tất cả phương án, gồm cả hành động pháp lý. Các nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng bên trong Điện Buckingham đang hoàn toàn sa sút tinh thần khi tên Vua Charles III và Vương phi Kate, những người bị cáo buộc có bình luận phân biệt chủng tộc, lan truyền trên mạng xã hội.

Harry - Meghan trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey tháng 3/2021. Ảnh: Reuters
Meghan lần đầu đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn gây sốc với Oprah Winfrey năm 2021, khi tiết lộ có một số cuộc trò chuyện giữa cô, Harry và các thành viên hoàng gia về việc làn da của Archie "sẽ tối như thế nào". Trong khi Nữ công tước xứ Sussex chọn không nêu tên họ vì ngại điều đó sẽ làm "tổn hại danh tiếng" của những người đó, tối qua nam MC Piers Morgan chỉ đích danh họ trong chương trình truyền hình. Morgan thậm chí còn đăng lại chương trình trên trang cá nhân có 8,7 triệu người theo dõi.
Morgan cho biết dữ liệu ông có được là từ phiên bản tiếng Hà Lan cuốn Endgame của tác giả Omid Scobie. Tuy bản gốc tiếng Anh của cuốn sách không có chi tiết này, vì lý do nào đó, bản tiếng Hà Lan lại chứa phần nội dung được tác giả cắt đi nhằm tuân thủ luật pháp của Vương quốc Anh. Omid Scobie hiện phủ nhận trách nhiệm. Nhà báo 42 tuổi tuyên bố đây có thể là do lỗi dịch thuật hay sự nhầm lẫn từ phía nhà xuất bản.
Còn Morgan cố biện minh cho quyết định công khai của ông bằng cách lập luận rằng đó là cách ông đáp trả lại Harry - Meghan. MC 58 tuổi nói ông không tin bất kỳ thành viên hoàng gia nào lại có thể đưa ra những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc. Morgan cũng cho rằng chuyện này cho phép người dân Anh có thể tranh luận cởi mở hơn về những cáo buộc hoang đường của nhà Sussex.

Bìa cuốn 'Endgame' của tác giả Omid Scobie. Ảnh: EPA
Dù vậy, quyết định của Morgan có thể sẽ làm dấy lên sự tức giận và thất vọng trong Hoàng gia Anh bởi họ không muốn bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi do cuốn sách của Scobie gây ra. Điện Buckingham hy vọng những tin đồn về chủ đề này chỉ hạn chế trong các cuộc buôn chuyện trên mạng. Nhà bình luận hoàng gia Angela Levin nói với tờ Mail: "Tôi nghĩ cách làm của Morgan là sai trái. Bởi theo một mặt nào đó, nó đang giúp Harry - Meghan bôi nhọ hoàng gia, trừng phạt hoàng gia và làm nhục họ".
Trong khi đó, tác giả sách về hoàng gia Phil Dampier lại ủng hộ Morgan. Ông cho rằng việc giữ kín tên của các thành viên bị cáo buộc là "điều vô cùng bất công với các thành viên khác vì những suy đoán tràn lan". Dampier nói thêm: "Bản thân Harry từng phủ nhận và nói rằng anh ấy và Meghan chưa bao giờ cáo buộc bất kỳ ai là người phân biệt chủng tộc. Sự việc đã bị thổi phồng lên quá mức và có lẽ ở một khía cạnh nào đó thì tốt hơn là nên công khai để chúng ta có thể thảo luận một cách thẳng thắn và trung thực về chuyện này".
Dampier tin rằng đây chính là lúc Hoàng gia Anh phải thay đổi chính sách "không bao giờ kêu ca, không bao giờ giải thích" của cố Nữ hoàng Elizabeth II.