Bộ trưởng Quốc pḥng Italia Guido Crozetto tuyên bố, nước này sẵn sàng điều lính ǵn giữ ḥa b́nh đến Ukraine như một phần trong giải pháp nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.
Theo Militarnyi, đây là tuyên bố của ông Crozetto trong cuộc họp mới đây với những người đồng cấp tới từ các nước châu Âu và Bắc Phi tại Madrid. Ông nhấn mạnh, Italia đă tham gia vào các sứ mệnh ǵn giữ ḥa b́nh trên toàn thế giới trong một thời gian dài đặc biệt là ở Dải Gaza và Lebanon, nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột giữa lực lượng của Liên Hợp Quốc với các tay súng nổi dậy.
Tuy nhiên, bất chấp tuyên bố của Bộ trưởng Quốc pḥng Crozetto, chính phủ Italia hiện vẫn chưa đi đến thống nhất về việc có nên xem xét đề xuất điều binh sĩ ǵn giữ ḥa b́nh tới Ukraine hay không.Cụ thể, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết việc thảo luận về việc điều động lính ǵn giữ ḥa b́nh là quá sớm, do ưu tiên hàng đầu của Ukraine là một nền ḥa b́nh công bằng với việc khôi phục lănh thổ quốc gia. Cũng theo ông, ngoài Italia, vấn đề triển khai lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh tới Ukraine đang được thảo luận ở các quốc gia châu Âu khác như Pháp và Ba Lan.
Vào tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người đầu tiên đề cập tới khả năng điều động binh sĩ đến Ukraine. Thậm chí, trong chuyến thăm mới đây tới Warsaw, Tổng thống Pháp cũng đă bàn vấn đề này với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, nhưng không được hưởng ứng.
"Mọi quyết định về hành động của Ba Lan sẽ được đưa ra tại Warsaw, và chỉ tại Warsaw. Chúng tôi hiện không có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành động nào như vậy", ông Tusk nói với giới truyền thông sau cuộc thảo luận với Tổng thống Macron.
Ngoài khả năng điều động lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh, Pháp cũng đă công bố kế hoạch cử các huấn luyện viên quân sự đến Ukraine để trực tiếp đào tạo cho binh sĩ Ukraine.
|