Tổng thống Donald Trump, tổng thống đắc cử Mỹ, sẽ có những thảo luận và quyết sách liên quan tới khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và Mỹ dự định xuất cảng khí LNG sang Việt Nam.
Thông tin trên được ông John Rockhold, trưởng nhóm công tác Điện và Năng Lượng, đồng chủ tịch Tiểu Ban Năng Lượng của Hiệp Hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), cho biết tại “Diễn đàn chuỗi phân phối LNG toàn cầu và vị thế của Việt Nam”, diễn ra hôm 18 Tháng Mười Hai tại Hà Nội.
Báo Người Lao Động dẫn lời ông John Rockhold cho biết Việt Nam hiện đang “thặng dư thương mại với Mỹ.” Theo đó, Mỹ mong muốn được xuất khí LNG sang Việt Nam qua kho cảng ở miền Tây, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 với chi phí vận chuyển giảm 50% so với trước đây.
“Đáng chú ư, nếu Mỹ và Việt Nam giao dịch thành công, giá thành LNG về Việt Nam có thể giảm xuống $3/MMBtu,” ông John Rockhold nhận định.
Theo BMI Research, trữ lượng khí thiên nhiên tại Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực chỉ sau Indonesia và Malaysia, với sản lượng khai thác trung b́nh hàng năm đạt khoảng 10.6 tỷ khối khí.
Với tốc độ khai thác như hiện nay, tổng trữ lượng khí sẽ đủ cho Việt Nam khai thác trong ṿng 18-20 năm tới.
Tuy nhiên, để đáp ứng cho làn sóng dịch chuyển nhà máy sản xuất từ các nước vào Việt Nam và việc “phát triển điện khí mạnh mẽ trong tương lai,” cũng như sự sụt giảm của các mỏ khí, việc nhập cảng khí LNG của Việt Nam là giải pháp thiết yếu.
Nhu cầu sử dụng LNG sẽ tập trung trong bốn lĩnh vực: sản xuất điện, nông nghiệp, sản xuất phân bón và hóa dầu.
Theo bà Đặng Thị Thủy, Trung Tâm Thông Tin và Công Nghiệp thuộc Bộ Công Thương, nhu cầu thị trường khí, bao gồm khí tự nhiên nội địa và khí LNG nhập cảng giai đoạn 2030-2050, nhu cầu khí nhập cảng LNG của Việt Nam sẽ dao động từ 55%-60%.
“Hiện nhu cầu sử dụng trong nước chưa thực sự bùng nổ nhưng lại có xu hướng tăng, dự báo đạt tốc độ tăng trưởng 7% hàng năm trong 10 năm tới,” bà Thủy cho biết.
Năm 2023, Mỹ lần đầu tiên trở thành nước xuất cảng LNG lớn nhất thế giới, vượt qua Úc và Qatar.
Tuy nhiên, Reuters dẫn nghiên cứu từ chính quyền Joe Biden cho hay xuất cảng LNG sẽ làm tăng tác động môi trường và chi tiêu dùng trong nước Mỹ.
Hồi Tháng Giêng vừa qua, ông Biden, tổng thống Mỹ sắp măn nhiệm, đă dừng phê duyệt cấp phép xuất cảng khí LNG tới các thị trường tiêu thụ lớn ở Á Châu và Âu Châu. Việc này được các nhà khoa học khí hậu, những người ủng hộ công lư môi trường và chuyên gia y tế công cộng hoan nghênh, nhưng lại bị ngành dầu khí lên án.
Theo một nghiên cứu do Greenpeace và Sierra Club công bố hồi Tháng Tám, việc mở rộng xuất cảng LNG là nguyên nhân gây ra hàng loạt ca tử vong sớm và gần $1 tỷ chi phí y tế hằng năm.
Thế nhưng, ông Trump, một người hoài nghi về khí hậu và ủng hộ phát triển nhiên liệu hóa thạch, cam kết sẽ chấm dứt lệnh hoăn cấp giấy phép mới cho xuất cảng LNG khi quay trở lại Ṭa Bạch Ốc vào đầu năm tới.