Thuế nhập khẩu trả đũa của Trung Quốc đối với một số hàng hóa của Mỹ chính thức có hiệu lực vào hôm nay 10/2 trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang.
Bắc Kinh đă công bố kế hoạch này vào ngày 4/2, chỉ vài phút sau khi mức thuế mới 10% của Mỹ đối với tất cả các sản phẩm của Trung Quốc có hiệu lực.
Vào hôm 9/2, ông Trump nói sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Kế hoạch cụ thể dự kiến được công bố vào hôm nay 10/2.
Các mức thuế mới nhất của Trung Quốc đối với hàng hóa của Mỹ bao gồm cả 15% đối với than đá và các sản phẩm khí đốt tự nhiên hóa lỏng.
Ngoài ra, c̣n có mức thuế 10% đối với dầu thô, máy móc nông nghiệp và ô tô động cơ lớn từ Mỹ.
Chính quyền Trung Quốc đă mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với gă khổng lồ công nghệ Google. PVH, chủ sở hữu của các thương hiệu thời trang Calvin Klein và Tommy Hilfiger tại Mỹ, cũng bị Bắc Kinh đưa vào danh sách "không đáng tin cậy".
Ông Trump đă được kỳ vọng sẽ đối thoại với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận B́nh trong những ngày gần đây, nhưng vị tổng thống Mỹ nói rằng ḿnh không vội vàng đàm phán.