Sau khi quân đội Mỹ tiến hành không kích nhằm vào nhiều cơ sở hạt nhân trên lănh thổ Iran, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin hàng loạt tên lửa Iran đă đánh trúng nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Trung Israel trong ngày 22-6.
Lực lượng cứu hộ Israel United Hatzalah tiết lộ với hăng tin AP rằng họ đang huy động nhiều đội phản ứng nhanh đến những khu vực vừa hứng chịu loạt tên lửa từ Iran.
Cùng ngày, Lực lượng Pḥng vệ Israel (IDF) tuyên bố họ triển khai hàng loạt đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại miền Tây Iran - đánh dấu lần đầu tiên Tel Aviv tấn công Iran kể từ sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân Tehran.
Không quân Israel tuyên bố cho họ phá hủy 2 máy bay chiến đấu và 8 bệ phóng tên lửa đạn đạo Iran. Cụ thể, không quân Israel đă ném bom trúng hai máy bay chiến đấu F-5 của Iran tại sân bay Dezful ở Iran. Ngoài ra, đợt không kích sáng 22-6 đă vô hiệu hóa 8 bệ phóng tên lửa đạn đạo, bao gồm 6 bệ phóng được chuẩn bị cho một cuộc tấn công ngay lập tức vào Israel.
Quân đội Israel triển khai 20 máy bay chiến đấu xuất phát từ miền trung Israel và nhắm đến hàng chục mục tiêu quân sự trên lănh thổ Iran.
Đáp trả, phía Iran công bố lực lượng vũ trang của họ sẽ nhắm vào sân bay, trung tâm nghiên cứu sinh học, căn cứ hậu cần cùng nhiều trung tâm chỉ huy - kiểm soát trên lănh thổ đối phương.
Trả lời hăng thông tấn Fars, đại diện lực lượng vũ trang Iran cho biết chiến dịch quân sự nhắm đến lănh thổ Israel sẽ xuất hiện sự kết hợp giữa tên lửa nhiên liệu lỏng và rắn tầm xa với sức mạnh đầu đạn hủy diệt.
Không lâu sau đó cùng ngày 22-6, truyền h́nh nhà nước Iran công bố thông tin quốc gia này đă sử dụng tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 - loại có sức công phá lớn nhất trong kho vũ khí Tehran – để tấn công Israel.
Kênh truyền h́nh quốc gia Iran đă phát đoạn video ghi lại h́nh ảnh thử nghiệm tên lửa Khorramshahr-4, kèm ḍng chú thích khẳng định loại tên lửa nói trên đă được sử dụng trong đợt tập kích mới nhất.
Theo giới phân tích quân sự, Khorramshahr-4 là tên lửa có đầu đạn nặng nhất trong tất cả ḍng tên lửa đạn đạo Iran đang sở hữu. Tên lửa Khorramshahr-4 có tầm bắn 2.000 km, mang theo đầu đạn nặng 1.500 kg - đủ sức gây thiệt hại lớn cho nhóm mục tiêu nằm sâu trong lănh thổ đối phương.
Hiện phía Israel chưa xác nhận hay phản hồi chính thức liên quan đến việc có tên lửa Khorramshahr-4 rơi trúng lănh thổ nước này hay không.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Israel nghi ngờ rằng một máy bay đánh chặn pḥng không của Israel gặp trục trặc và rơi xuống Haifa khi ứng phó đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran.
Theo điều tra sơ bộ, một máy bay đánh chặn pḥng không có khả năng đă bắn nhầm và va chạm ở Haifa. Vụ va chạm đă làm ba người bị thương.
Israel vừa cho biết Iran phóng ít nhất 27 tên lửa trong đợt tập kích từ rạng sáng 22-6. Nhà chức trách Israel đang tiến hành điều tra xác thực thông tin Iran sử dụng đầu đạn bom chùm trong vụ tấn công sáng nay hay không.
Bộ Y tế Israel chiều 22-6 báo cáo 86 người bị thương sau đợt tấn công bằng tên lửa mới nhất của Iran.
VietBF@ Sưu tập
|