Iran chậm lại đáng kể trong quá trình phát triển chương trình hạt nhân của mình do các cuộc tấn công của Israel và Hoa Kỳ. Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nhận định. "Tôi cho rằng chương trình hạt nhân của Iran đã chậm lại đáng kể... Trước ngày 13 tháng 6 chỉ có nước Iran hạt nhân, còn giờ đây có một Iran khác. Đây là một sự khác biệt lớn".
Tuy ông Grossi từ chối suy đoán về chủ đề Tehran có thể bị chậm lại bao lâu trong quá trình phát triển chương trình hạt nhân của mình. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan quốc tế này bày tỏ hy vọng về việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.
"Cá nhân tôi hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán với (đặc phái viên về Trung Đông của Mỹ Stephen) Witkoff.
Có một ý tưởng theo đó Iran sẽ không tiến hành việc làm giàu uranium, mà có thể trở thành một phần của tập đoàn quốc tế. Đã có những ý tưởng rất hay được thảo luận", - ông Grossi lưu ý.
