
Hoa Kỳ và các quốc gia G7 đă đồng ư ủng hộ một đề xuất miễn trừ các công ty Hoa Kỳ khỏi một số thành phần của thỏa thuận toàn cầu về thuế hiện có, hăng tin Reuters dẫn lại tuyên bố của G7 hôm 28/6.
Nhóm đă tạo ra một hệ thống "song song" nhằm đáp lại việc chính quyền Hoa Kỳ đồng ư loại bỏ đề xuất thuế trả đũa theo Điều 899 từ dự luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Donald Trump, tuyên bố từ Canada, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của G7, cho biết.
G7 cho biết kế hoạch này công nhận luật thuế tối thiểu hiện hành của Hoa Kỳ và nhằm mục đích mang lại sự ổn định hơn cho hệ thống thuế quốc tế.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết, sau khi Điều 899 được loại bỏ khỏi phiên bản dự luật thuế và chi tiêu của Thượng viện Hoa Kỳ, các bên cùng hiểu rằng một hệ thống song song có thể bảo toàn những thành quả quan trọng mà các quốc gia trong Khuôn khổ Toàn diện (Inclusive Framework) đă đạt được trong việc giải quyết vấn đề xói ṃn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận.
"Chúng tôi mong muốn thảo luận và phát triển điều này trong Khuôn khổ Toàn diện", Bộ cho biết trong một bài đăng trên X.
Các doanh nghiệp Anh cũng được miễn các khoản thuế cao hơn sau khi Điều 899 được loại bỏ khỏi dự luật thuế và chi tiêu của Tổng thống Donald Trump.
Anh cho biết các doanh nghiệp sẽ hưởng lợi từ sự chắc chắn và ổn định hơn sau thỏa thuận.
Một số doanh nghiệp Anh trong những tuần gần đây đă bày tỏ lo ngại về việc phải trả thêm một khoản thuế đáng kể do tính bao trùm (inclusive) nằm trong Điều 899 - điều này hiện đă được loại bỏ.
Các quan chức G7 cho biết họ mong muốn thảo luận về một giải pháp "có thể chấp nhận được và thực hiện được đối với tất cả".
Vào tháng Một, thông qua một sắc lệnh hành pháp, ông Trump đă tuyên bố rằng thỏa thuận thuế tối thiểu doanh nghiệp toàn cầu sẽ không được áp dụng ở Hoa Kỳ.
Động thái này đă hủy bỏ thỏa thuận mang tính bước ngoặt năm 2021 do chính quyền Biden đàm phán với gần 140 quốc gia.
Ông Trump cũng thề sẽ áp đặt thuế trả đũa đối với các quốc gia áp thuế đối với các công ty Hoa Kỳ theo thỏa thuận thuế toàn cầu năm 2021.
Khoản thuế này được coi là bất lợi cho nhiều công ty nước ngoài hoạt động tại Hoa Kỳ.
VietBF@ sưu tập