Có 1,4 triệu lao động nhập cư ở Qatar nơi đăng cai World Cup 2022.
Nhiều người trong số những công nhân này đến từ các nước nghèo ở khu vực Đông Nam Á, và họ làm việc dưới hệ thống cổ xưa gọi là kafala. Nhân quyền gọi đây là "chế độ nô lệ hiện đại". Công nhân không thể rời khỏi Qatar mà không có thị thực xuất cảnh . Và họ không thể nhận được thị thực xuất cảnh khi người sử dụng lao động không chấp thuận.
Liên hiệp Công đoàn Quốc tế ước tính rằng 4.000 công nhân có thể ngã xuống trước khi trận bóng đầu tiên của World Cup 2022 khởi tranh.

Khu nhà ở nhìn từ xa

Phòng tắm

Hành lang đầy đống đổ nát

Lối vào khu nhà ở
Những công nhân bị buộc phải làm việc nhiều giờ dưới trời nắng. Kết quả là, họ chết vì đau tim. Đại sứ quán Ấn Độ cho biết 241 công nhân từ Ấn Độ qua đời tại Qatar vào năm 2013. Đại sứ quán Nepal cho biết 185 công nhân từ Nepal qua đời năm ngoái. ITUC ước tính con số đó sẽ tăng lên hàng ngàn trong những năm tới.