CHuyến thăm của Obama đă chính thức thông báo Việt Nam được dỡ bỏ cấm vận mua vũ khí. Nhiều sự quan tâm về vấn đề này và không hiểu Việt Nam sẽ làm ǵ sau cấm vận. Rất nhiều những vũ khí có thể sẽ được Việt Nam mua trong thời gian tới.
Tại buổi họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trưa 23-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Chiều 23-5, trao đổi với phóng viên , Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, thiếu tướng Lê Mă Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, khẳng định quyết định này là một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước Việt-Mỹ.
"Dù vậy, kết quả này là điều đă được nhiều chuyên gia quân sự dự đoán từ lâu. Việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, có lợi cho cả phía Mỹ và chúng ta"- tướng Lương khẳng định.
Theo tướng Lê Mă Lương, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương sẽ giúp chúng ta không phải phụ thuộc vào các đối tác, bạn hàng truyền thống như trước đây. Chúng ta có thể mua phụ tùng để thay thế, sửa chữa những loại vũ khí của Mỹ để lại sau chiến tranh tại Việt Nam, mà hiện nay chúng ta vẫn đang sử dụng. Tiếp đó là mở ra cơ hội để chúng ta tiếp cận những vũ khí quân sự mới, hiện đại, phục vụ cho công tác pḥng thủ, bảo vệ chủ quyền đất nước.
Theo phân tích của tướng Lương, thực tế cho thấy Mỹ có rất nhiều phương tiện, khí tài mà Việt Nam đang rất cần để trang bị nhằm nâng cao khả năng pḥng thủ. Chẳng hạn nếu chúng ta mua được loại máy bay săn ngầm P3-C Orion. Đây là thiết bị chúng ta cần có để trang bị cho lực lượng hải quân để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, máy bay quân sự C130 của Mỹ cũng cần để phục vụ cho tác chiến pḥng thủ. Với tầm hoạt động rộng và tính năng ưu việt của hai loại máy bay này sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang để phục vụ đắc lực cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Tại buổi họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang trưa 23-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Chiều 23-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, thiếu tướng Lê Mă Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, khẳng định quyết định này là một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ hai nước Việt-Mỹ.
"Dù vậy, kết quả này là điều đă được nhiều chuyên gia quân sự dự đoán từ lâu. Việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, có lợi cho cả phía Mỹ và chúng ta"- tướng Lương khẳng định.
Theo tướng Lê Mă Lương, việc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương sẽ giúp chúng ta không phải phụ thuộc vào các đối tác, bạn hàng truyền thống như trước đây. Chúng ta có thể mua phụ tùng để thay thế, sửa chữa những loại vũ khí của Mỹ để lại sau chiến tranh tại Việt Nam, mà hiện nay chúng ta vẫn đang sử dụng. Tiếp đó là mở ra cơ hội để chúng ta tiếp cận những vũ khí quân sự mới, hiện đại, phục vụ cho công tác pḥng thủ, bảo vệ chủ quyền đất nước.
Theo phân tích của tướng Lương, thực tế cho thấy Mỹ có rất nhiều phương tiện, khí tài mà Việt Nam đang rất cần để trang bị nhằm nâng cao khả năng pḥng thủ. Chẳng hạn nếu chúng ta mua được loại máy bay săn ngầm P3-C Orion. Đây là thiết bị chúng ta cần có để trang bị cho lực lượng hải quân để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc. Ngoài ra, máy bay quân sự C130 của Mỹ cũng cần để phục vụ cho tác chiến pḥng thủ. Với tầm hoạt động rộng và tính năng ưu việt của hai loại máy bay này sẽ góp phần tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang để phục vụ đắc lực cho công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo.