Những chiếc xe ô tô Trung Quốc “ô nhiễm” nhiều đến mức đang khiến cảng biển ở Úc ách tắc do mất nhiều thời gian kiểm dịch.
Thời gian ô tô nằm chờ tại cảng biển ở Úc đă bị kéo dài khi số lượng xe cần khử khuẩn đă ở mức kỷ lục. Đứng đầu danh sách nhiễm khuẩn là ô tô Trung Quốc.
Điều này đă khiến nhiều cảng nước Úc bị tắc nghẽn và chậm trễ bàn giao xe cho khách.
Đây là lần đầu tiên Chính phủ Úc công bố thông tin chi tiết về các mối đe dọa sinh học với mặt hàng ô tô nhập khẩu. Theo đó, vào năm ngoái, có tới 11.000 ô tô đến từ Trung Quốc cần được khử độc do các rủi ro an toàn sinh học như ốc sên, hạt giống lạ, và bọ xít.
Con số này cao gấp đôi nguồn ô tô “gây hại” đứng thứ hai trong danh sách: Thái Lan với 4.200 xe. Tây Ban Nha (3.900 xe) và Nhật Bản (3.700 xe) là những nguồn ô tô nhập khẩu có nguy cơ an toàn sinh học cao tiếp theo.
Không chỉ đứng đầu về số lượng xe nhiễm khuẩn, khả năng gây nguy hiểm của ô tô Trung Quốc (xét theo tỉ lệ ô tô cần khử khuẩn trong loạt xe cập cảng) cũng cao nhất.
Tỉ lệ khử khuẩn ô tô Trung Quốc là 7,3%, trong khi Nhật Bản chỉ là 1% hay Thái Lan 1,7%. Các xe Trung Quốc xuất sang Úc chủ yếu là của MG, Great Wall Motors Haval, LDV, BYD, Tesla và Polestar - thương hiệu dưới trướng Volvo thuộc sở hữu của Trung Quốc.
Đáng ngạc nhiên, Hàn Quốc đứng thứ ba về số lượng xe vào nước Úc nhưng không nằm trong top bảng xếp hạng rủi ro an toàn sinh học của chính phủ nước này.
Chính phủ Úc không chỉ ra cụ thể thương hiệu ô tô nào cần phải được khử khuẩn. Nhưng năm ngoái, MG đă có động thái khá bất thường là chất ô tô lên tàu, đưa xe trở lại Trung Quốc để xử lư sâu bệnh, và một ngày sau th́ cũng chính con tàu đó quay trở lại Úc.
Theo Drive, thời gian dỡ khoảng 3.000 ô tô khỏi container chỉ mất khoảng 24 giờ, nhưng thời gian khử khuẩn c̣n lâu hơn thế. Mỗi trạm khử khuẩn chỉ có thể xử lư tối đa 6-9 xe mỗi giờ, tức khoảng 150-220 xe trong 24 giờ.
Số lượng ô tô mới cần khử độc đă tăng tới 88% trong năm qua, từ 17.700 xe phát hiện vào năm 2021 lên 33.300 xe phát hiện vào năm 2022. Số lượng xe cần khử khuẩn quá lớn dẫn đến ách tắc nghiêm trọng tại các cảng biển nước Úc.
Điều đáng nói, không chỉ “xe bẩn” phải xếp hàng chờ khử độc, ô tô “sạch” cũng phải nằm chờ đến lượt bốc dỡ. Theo trang web Price My Car, thời gian chờ nhận xe trung b́nh của khách Úc năm nay là 131 ngày, so với chỉ 30 ngày vào năm 2019.
T́nh h́nh tồi tệ đến mức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Úc Murray Watt phải lên tiếng thúc giục các công ty ô tô “đảm bảo xe được làm sạch trước khi được chất lên tàu sang Úc”. Bộ trưởng nói với The Age và The Sydney Morning Herald: “Tôi có thể tuyên bố vấn đề đă được giải quyết ngay ngày mai nếu các nhà sản xuất ô tô làm tṛn phận sự”.