4/19
Một thương gia Úc vừa bị cấm đóng tiền thế chân tại ngoại sau khi bị buộc tội can thiệp ngoại quốc v́ nhận tiền từ các nhân viên t́nh báo Trung Cộng, và ṭa án ở Sydney vào hôm thứ Hai, 17 tháng 4, cho biết mối quan hệ thân cận của người này với Trung Cộng khiến ông có nguy cơ bỏ trốn. Thẩm phán Michael Barko nói Alexander Csergo là một “thương gia thạo đời” đă nằm trong tầm ngắm của t́nh báo Úc trong một thời gian. Khi cấm đóng tiền thế chân tại ngoại, ông Barko tuyên bố cơ quan công tố có lư do chính đáng chống lại Csergo, người đă sống ở Trung Cộng trong nhiều thập niên. Csergo, giám đốc tiếp thị 55 tuổi, đă bị bắt ở ngoại ô Bondi vào hôm thứ Sáu, 14 tháng 4, và là người thứ hai bị buộc tội theo luật can thiệp ngoại quốc của Úc, vốn h́nh sự hóa hoạt động trợ giúp thế lực ngoại quốc can thiệp vào chủ quyền hoặc lợi ích quốc gia của Úc. Tội này có án tù tối đa là 15 năm. Ông Bernard Collaery, luật sư của Csergo, đă xin đóng tiền thế chân tại ngoại, lập luận rằng các báo cáo mà Csergo viết đều dựa trên thông tin có nguồn công khai và gọi vụ kiện chống lại thân chủ của ông là “nông cạn và không có căn cứ”. Ông Collaery đă thông báo với giới truyền thông bên ngoài ṭa án rằng vụ án này là một vấn đề về “quyền tự do dân sự”. Ṭa cho hay Csergo đă trở lại Úc trong năm nay với một “danh sách” các ưu tiên t́nh báo theo yêu cầu của hai người bị t́nh nghi từ năm 2021 là đặc vụ của Bộ An ninh Quốc gia Trung Cộng. Cặp đôi này chỉ được nêu tên trước ṭa là “Ken” và “Evelyn”.
|