Ukraine tuyên bố tiêu diệt cả tiểu đoàn pháo tự hành Msta-S của Nga ở Donetsk.Đoạn video ghi lại thiệt hại của quân đội Nga đă được Ukraine công bố rộng răi trên phương tiện truyền thông xă hội, theo chuyên trang quân sự Military của Ukraine.
Pháo binh Ukraine đă sử dụng tên lửa dẫn đường GMLRS M142 HIMARS do Mỹ sản xuất để tiêu diệt một tiểu đoàn pháo tự hành của Nga ở khu vực Donetsk.
Theo đó, các đơn vị trinh sát trên không Ukraine đă phát hiện ra vị trí của một tiểu đoàn pháo tự hành Nga gồm hai pháo tự hành Msta-S đang khai hỏa, nhắm vào quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk. Với sự trợ giúp của các đơn vị khác, pháo binh Ukraine đă nhanh chóng dập tắt hỏa lực của tiểu đoàn pháo tự hành Msta-S của Nga, loại bỏ một mối nguy hiểm cho quân đội Ukraine.
Đoạn video được công bố cho thấy siêu pháo HIMARS thực hiện hai cú đánh trực tiếp vào 2 pháo tự hành của Nga.
Pháo binh Ukraine đă sử dụng tên lửa dẫn đường GMLRS M142 HIMARS do Mỹ sản xuất để tiêu diệt tiểu đoàn pháo tự hành Msta-S của Nga ở Donetsk. Nguồn Military
Căn cứ vào việc cả hai khẩu pháo tự hành của Nga đều bị bắn trúng trực tiếp và tính đến sức công phá mạnh mẽ của tên lửa M30A1, Ukraine đă kết luận rằng Msta-S và các pháo thủ Nga đă bị tiêu diệt.
Có thể định vị địa điểm nơi pháo tự hành của Nga bị bắn trúng. Nó nằm ở khu vực Nga kiểm soát ở vùng Donetsk, cụ thể là vùng ngoại ô của làng Yalynske, huyện Volnovakha.
Tháng trước, một đội điều khiển hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine cũng phá hủy một bệ phóng hệ thống Buk-M1 SAM của Nga ở khu vực Donetsk.
Đơn vị trinh sát trên không của Lữ đoàn pháo binh số 45 đă phát hiện một bệ phóng của Nga trong chuyến bay trinh sát gần Popasna, vùng Donetsk.
Khi nhận ra mục tiêu, các đơn vị trinh sát đă nhanh chóng chuyển tọa độ của hệ thống Buk-M1 SAM đến những người điều khiến hệ thống tên lửa HIMARS để tiêu diệt nó.
Msta-S là loại lựu pháo tự hành 152 mm của Liên Xô và Nga được thiết kế để tấn công nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự công khai và ẩn nấp của đối phương trên chiến trường.
Tổ hợp pháo Msta-S được đặt trên khung gầm cải tiến sâu của xe tăng T-72. Thiết kế của nó tích hợp các bộ phận của khung gầm xe tăng T-80.
Đạn của lựu pháo tự hành Nga bao gồm 50 viên với đạn nổ mạnh, đạn dẫn đường bằng laser Krasnopol, đạn gây nhiễu vô tuyến, v.v.
Tầm bắn của lựu pháo tự hành này với đạn thông thường là 24km, nhưng nó có thể tăng lên 29km trong trường hợp sử dụng đạn hỗ trợ tên lửa.
VietBF@ sưu tập
|