Nga đã mang ra dùng hơn một phần ba số phương tiện thời Liên Xô được cất giữ tại cơ sở lưu trữ quân sự lớn nhất được biết đến kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy một nhà kho lộ thiên ở vùng xa xôi Buryatia, miền đông Siberia, đã mất khoảng 40% số xe tăng và xe bọc thép mà nó từng chứa.
Những hình ảnh được công khai từ khoảng 5 tháng trước khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 cho thấy khoảng 3.840 phương tiện thời Liên Xô tại cơ sở Vagzhanovo. Đến tháng 11, chỉ còn 2.600 phương tiện ở khu vực rộng lớn có diện tích khoảng 4 dặm vuông.
Nga được cho là đã bắt đầu nhập khẩu lại các bộ phận của xe tăng và tên lửa trước đây đã bán cho Ấn Độ và Myanmar trong một nỗ lực rõ ràng nhằm nâng cấp các phương tiện cũ hơn, chẳng hạn như những phương tiện được lưu trữ ở Buryatia, trước khi đưa chúng tham chiến ở Ukraine.
Theo quy định của quân đội Nga, các loại vũ khí và phương tiện khác nhau phải được cất giữ tại các cơ sở khác nhau, từ nhà kho chuyên dụng có hệ thống sưởi và thông gió đến nhà chứa máy bay không có hệ thống sưởi và khu vực giữ ngoài trời. Thông thường, các loại vũ khí cũ nhất, ít giá trị nhất được cất giữ bên ngoài.
Uralvagonzavod, nhà máy sản xuất xe tăng duy nhất của Nga đồng thời sản xuất toa tàu hỏa, xe buýt và toa tàu điện ngầm, cho biết vào cuối tháng 6, họ đã ngừng tất cả hoạt động sản xuất phi quân sự để chỉ tập trung vào sản xuất xe tăng.
Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga và hiện là một trong những sĩ quan hàng đầu phụ trách sản lượng quân sự, đã đề xuất vào tháng 3 rằng Nga sẽ bắt đầu sản xuất 1.500 xe tăng mỗi năm.
Nhưng các nhà phân tích quân sự đặt câu hỏi về dự báo của ông, cho rằng Nga không có khả năng sản xuất hơn vài chục đến vài trăm xe tăng mỗi năm.