Tổng thống Ukraine đă mời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm Ukraine và chứng kiến hậu quả của cuộc xung đột bùng nổ hồi đầu năm ngoái.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với chương tŕnh “Meet the Press” (Gặp gỡ báo chí) phát sóng hôm 5/11, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đă mời ông Trump - người đang chạy đua vào Nhà Trắng năm sau, đến thăm Ukraine và chứng kiến hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ hồi tháng Hai năm ngoái.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hứa rằng, ông có thể chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine sau 24 giờ nếu tái đắc cử.
“Nếu ông Trump có thể đến đây, tôi sẽ cần 24 phút - vâng, chỉ 24 phút thôi. Không nhiều hơn để giải thích với ông Trump rằng, ông ấy không thể chấm dứt cuộc chiến này trong khung thời gian đó. Ông ấy không thể mang lại ḥa b́nh”, Tổng thống Zelensky nói với người dẫn chương tŕnh Kristen Welker của NBC News.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với “Gặp gỡ báo chí” vào tháng 9/2023, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng, ông sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine trong ṿng 24 giờ nếu tái đắc cử.
Ông Trump đă cung cấp một số chi tiết về cách ông ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ:
“Nếu tôi nói chính xác với bạn, tôi sẽ mất tất cả lợi thế thương lượng của ḿnh.
Tôi sẽ nói những điều nhất định với Tổng thống Nga Putin. Tôi sẽ nói những điều nhất định với Tổng thống Ukraine Zelensky”, ông Trump nói vào thời điểm đó, và thêm rằng, ông sẽ “đạt một thỏa thuận công bằng cho mọi người”.
Hồi tháng 7/2023, ông Trump hé lộ thêm cách thức có thể giải quyết xung đột ở Ukraine:
"Tôi sẽ nói với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng, hăy dừng lại, ông phải chấp nhận một thỏa thuận. Tôi sẽ nói với ông Putin rằng, nếu ông không đàm phán, chúng tôi sẽ cấp cho Ukraine nhiều hơn. Tôi sẽ chốt thỏa thuận trong một ngày, chỉ một ngày thôi".
Được biết, các ứng cử viên tổng thống khác của Đảng Cộng ḥa đă đến thăm Ukraine và gặp Tổng thống Zelensky trong các chiến dịch tranh cử của họ, bao gồm cựu Thống đốc bang New Jersey Chris Christie và cựu Phó Tổng thống Mike Pence, người đă đ́nh chỉ chiến dịch tranh cử năm 2024 của ḿnh.
Trong khi đó, nhà lănh đạo Ukraine cho biết ông đă không liên lạc với ông Trump kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ rời nhiệm sở vào tháng 1/2021.
Cũng trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đă bác bỏ nhận xét của một số quan chức quân sự Mỹ, các đồng minh khác và thậm chí cả Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng, cuộc chiến với Nga đă đi vào bế tắc sau 20 tháng chiến đấu ác liệt.
“Họ nghĩ rằng, họ sẽ chiếu tướng chúng tôi, nhưng điều này đă không xảy ra. Tôi không nghĩ rằng đây là một sự bế tắc”, ông Zelensky nói.
B́nh luận trên của nhà lănh đạo Ukraine được đưa ra trong bối cảnh quân đội của ông đang gặp khó khăn trong cuộc phản công và cuộc chiến ở Trung Đông đe dọa làm mất đi sự ủng hộ của phương Tây.
Nhận xét của ông Zelenskyy trái ngược hoàn toàn với nhận xét của ông Valerii Zaluzhnyi - Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, người đă nói với The Economist tuần trước rằng, "rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu sắc và đẹp đẽ", bất chấp cuộc phản công được phát động vào tháng 6/2023.
Tổng thống Zelensky cũng nhắc Mỹ cung cấp thêm vũ khí, tuy nhiên, yêu cầu này dường như đang suy yếu trong bối cảnh sự phản đối ngày càng tăng trong Quốc hội Mỹ, và sự chú ư chuyển hướng sang cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022, Mỹ đă cung cấp 75 tỷ USD viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính cho Ukraine.