Chung quanh các bệ phóng hỏa tiển phòng không S-300 do Nga sản xuất hầu như không bị tổn hại trong cuộc tấn công được cho là nhằm vào các khu vực bảo vệ cơ sở hạt nhân bí mật Natanz ở Isfahan, Iran.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh: yahoo.com)
Một hình ảnh được hãng tin đối lập ở Iran được công bố ra hôm Chủ nhật dường như cho thấy hệ thống radar gần cơ sở hạt nhân bí mật của Iran bị hư hại đáng kể, sau một cuộc tấn công của drone của Israel vào tuần trước. Phần còn lại bị phá hủy của nơi được cho là một trạm radar di động phòng không có thể được nhìn thấy trong hình ảnh vệ tinh do
Iran International công bố, với mặt đất chung quanh bị cháy đen. Hình ảnh vệ tinh của địa điểm được chụp trước vụ tấn công được cho là vào đầu ngày thứ Sáu cho thấy radar có nắp đậy vẫn còn nguyên vẹn và được bao quanh bởi một loạt 4 bệ phóng hỏa tiển phòng không di động S-300 do Nga sản xuất và các phương tiện khác liên quan đến hệ thống phòng không này.
Hình ảnh được chụp hôm thứ Sáu, vài giờ sau cuộc tấn công của Israel, cho thấy các bệ phóng hỏa tiển nói trên bị loại bỏ ra khỏi hệ thống phòng không tại Căn cứ Không quân Shekari thứ 8 ở Isfahan. Trong bức ảnh công bố hôm Chủ nhật, ít nhất có ba trong số các bệ phóng hỏa tiển dường như đã được di chuyển về vị trí cũ.
Ngoài hệ thống radar bị hư hại, tất cả các phương tiện khác tại địa điểm phòng không dường như không bị tổn thất nào, cho thấy múc đích chính xác của cuộc tấn công mà giới chức Israel đã chỉ ra, là nhằm mục đích trả đũa có giới hạn đối với loạt hỏa tiển và máy bay không người lái của Iran nhằm bắn vào Israel vài ngày trước đó.
(Minh họa)
Tờ
New York Times hôm thứ Bảy có đưa tin nói rằng, Israel đã sử dụng một loại hỏa tiển mới lạ với kỹ thuật cao có khả năng né tránh hệ thống radar của Iran để tấn công vào địa điểm này, trong một hành động nhằm gửi ra thông điệp răn đe bằng cách thể hiện khả năng tấn công toàn diện của Israel. Báo này cũng trích dẫn lời hai viên chức Iran cho biết, hệ thống S-300 đã bị trúng đạn trong cuộc tấn công này. Trạm phòng không này được cho là một phần của hệ thống bảo vệ cơ sở hạt nhân tối mật Natanz gần đó, cách đó khoảng 100 km. Các viên chức Iran nói với tờ báo rằng Iran không phát hiện ra hành vi xâm nhập vào không phận của mình từ các máy bay không người lái, hỏa tiển hoặc chiến đấu cơ nào của Israel.
Hai giới chức phương Tây được giấu tên được tờ báo trích dẫn, cho biết hỏa tiển được Israel sử dung5la2 nhằm mục đích cho phía Tehran thấy rằng Israel có thể né tránh và vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của nước này, trong một hành động nhằm buộc phía Iran cần phải xem xét lại trước khi tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp khác vào Israel. Bất chấp các tin báo cáo này, Iran tiếp tục khẳng định rằng chỉ có một số máy bay không người lái nhỏ được phóng lên không phận Iran, bị vô hiệu hóa và chúng không gây ra bất cứ thiệt hại lớn nhỏ này nào.
** Tham khảo thêm tin ở đây:
-
https://www.timesofisrael.com/satell...uck-by-israel/