Lực lượng pḥng vệ trên không của Đài Loan đă tiến hành tập luyện bắn đạn thật, sử dụng máy bay chiến đấu, tên lửa và bom dẫn đường bằng laser, trong bối cảnh ḥn đảo chuẩn bị có lănh đạo mới.
Cơ quan Thông tấn Quân sự Đài Loan ngày 10.5 cho biết lực lượng pḥng vệ trên không của Đài Bắc đă tiến hành các bài tập trong chương tŕnh huấn luyện thường kỳ dành cho phi công "để nâng cao khả năng tấn công chính xác trong không chiến". Bản tin không nêu rơ thời điểm hoạt động này diễn ra.
Theo bản tin, các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa Maverick và bom dẫn đường bằng laser để tấn công "các mục tiêu trên biển và đất liền" tại khu vực gần quần đảo Bành Hồ do Đài Loan quản lư.
Tên lửa được phóng từ máy bay chiến đấu trong cuộc diễn tập của lực lượng Đài Loan
Đoạn video do cơ quan thông tấn công bố cho thấy nhân sự đang lắp đặt các quả bom và tên lửa - có ḍng chữ "Không quân Mỹ" trên đó - ở mặt dưới cánh máy bay chiến đấu. Sau đó, một phi công phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu và video chiếu cảnh vụ nổ ở vùng biển xung quanh Bành Hồ.
Thông tin về hoạt động tập luyện của lực lượng pḥng vệ Đài Loan xuất hiện vào thời điểm được cho là nhạy cảm. Vào ngày 20.5, Đài Loan sẽ có lănh đạo mới với lễ nhậm chức của ông Lại Thanh Đức, cấp phó của lănh đạo sắp măn nhiệm Thái Anh Văn. Cả ông Lại và bà Thái đều là thành viên của đảng Dân Tiến đang cầm quyền.
Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, quân đội Trung Quốc hành động
Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lănh thổ và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để đưa ḥn đảo này về dưới sự kiểm soát của ḿnh. Đảng Dân Tiến vốn chủ trương bác bỏ các tuyên bố của Bắc Kinh.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, chính quyền của bà Thái đă tăng cường quan hệ kinh tế và quân sự với Mỹ, đối tác quan trọng và là nhà cung cấp vũ khí lớn của Đài Loan. Trong khi đó, Bắc Kinh liên tục gia tăng sức ép lên Đài Bắc bằng cách điều máy bay chiến đấu và tàu chiến đến gần ḥn đảo.