Tổng thống Joe Biden đã loan báo tình trạng khẩn cấp do thảm họa nghiêm trọng ở 7 quận hạt của Texas bị ảnh hưởng nặng bởi cơn lốc xoáy lớn và lũ lụt.
Hôm thứ Sáu 17/05, Tòa Bạch Ốc đã thông báo rằng Tổng thống đã tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng đang xảy ra ở các vùng của Texas, cho phép sự tài trợ của liên bang cho các cá nhân bị ảnh hưởng ở các quận hạt sau: Harris, Liberty, Montgomery, Polk, San Jacinto, Trinity, và Walker.
Lời tuyên bố này cho phép người dân Texas bị ảnh hưởng được nộp đơn đề nghị sự hỗ trợ từ
Cơ quan Phụ trách Khẩn cấp Liên bang (FEMA) cho các chi phí như sửa chữa nhà khẩn cấp, nhà ở tạm thời, mất mát tài sản không có bảo hiểm, và chi phí tang lễ có liên quan đến thảm họa này.
Thống đốc Texas Greg Abbott, thuộc Đảng Cộng Hòa, trong một lá thư hôm thứ Tư đã yêu cầu Tổng thống Biden ra tuyên bố thảm họa khi tiểu bang Ngôi sao Cô độc (tên gọi khác của tiểu bang Texas) phải đối mặt với một đợt thời tiết khắc nghiệt bắt đầu vào ngày 26/04 và dẫn đến lũ lụt lớn và thiệt hại trên diện rộng.
"Thiệt hại nặng nề do những cơn bão dữ dội, lũ lụt lịch sử dâng lên từ các con sông, và lốc xoáy gây ra đòi hỏi phải có hành động toàn diện, tích cực của tất cả các cấp chính quyền để giúp người dân Texas tái xây dựng lại và phục hồi", ông Abbott cho biết trong một bản tuyên bố.
Thống đốc đã yêu cầu trợ giúp cho cá nhân ở bảy quận hạt bị ảnh hưởng và các chương trình trợ giúp công cộng cho 26 quận hạt bị ảnh hưởng, với tuyên bố hôm thứ Sáu của Tổng thống Biden phê chuẩn yêu cầu của bảy quận hạt cụ thể nêu trên, các quận hạt còn lại vẫn đang chờ được xem xét.
"Việc phê chuẩn một phần yêu cầu của tôi về Tuyên bố Khẩn cấp của Tổng thống là một bước quan trọng, đúng hướng trong việc giúp cho người dân Texas xây dựng lại và phục hồi sau các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gần đây", ông Abbott cho biết trong một bản tuyên bố hôm thứ Sáu.
Yêu cầu chương trình trợ giúp công cộng của FEMA, vẫn đang được xem xét, sẽ bao gồm công việc khẩn cấp và sửa chữa, bao gồm các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp các mảnh vỡ.
Thị trưởng của Houston, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão, đã cảm ơn Tổng thống Biden vì đã
"trợ giúp nhanh chóng" trong việc phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp này.
"Bước này sẽ cung cấp nguồn tài trợ của liên bang cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng lại và phục hồi", văn phòng Thị trưởng Houston John Whitmire cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.
Những trận bão kèm lốc xoáy dữ dội
Hôm thứ Bảy 18/05, khu vực Houston đã bắt tay vào việc dọn dẹp và khôi phục cung cấp nguồn điện cho hàng ngàn người sau những trận bão dữ dội khiến cho có ít nhất 7 người bị thiệt mạng.
Cảnh sát trưởng Quận Harris Ed Gonzalez cho biết ba người đã thiệt mạng trong cơn bão, trong đó có một phụ nữ 85 tuổi, nhà của bà bị bốc cháy sau khi bị sét đánh, và một người đàn ông 60 tuổi đã cố gắng sử dụng xe của mình làm một nguồn điện để vận hành bình oxy.
Trước đó ông Whitmire cho biết ít nhất 4 người khác đã bị tử vong trong thành phố khi những trận bão quét qua Quận hạt Harris, trong đó có thành phố Houston.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã ban hành khuyến cáo và báo động về lũ lụt cho các vùng ở Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, và Florida.
Đường dây điện bị đứt sau một cơn giông bão nghiêm trọng, ở Cypress, Texas, gần Houston, hôm 17/05/2024. (Ảnh: David J. Phillip/AP Photo)
Một người đàn ông đi trên những viên gạch rơi từ một tòa nhà bị hư hại sau cơn giông bão dữ dội, ở Houston, Texas, hôm 17/05/2024. (Ảnh: David J. Phillip/AP Photo)
Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở Houston cảnh cáo rằng với nhiệt độ lên tới khoảng 90°F (32°C) vào cuối tuần này, mọi người nên nhận biết các triệu chứng bị kiệt sức vì nóng bức.
"Đừng nên làm việc quá sức trong quá trình dọn dẹp", cơ quan này cho biết trong một bài đăng trên X.
Theo
PowerOutage.us, thời tiết ấm áp là một mối lo ngại ở khu vực có hơn nửa triệu ngôi nhà và các cơ sở kinh doanh vẫn không có điện vào sáng thứ Bảy18/5,giảm từ mức gần 1 triệu căn nhà trước đó.
Những cơn bão dữ dội hôm thứ Năm với sức gió lên đến cả 100 dặm/giờ (160 km/h) đã thổi bay các cửa sổ ở trung tâm thành phố Houston, trong khi một cơn lốc xoáy ập xuống gần vùng ngoại ô Cypress phía Tây Bắc Houston.
Nhiều cửa sổ đã bị thổi bay mất trên một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố sau một trận giông bão dữ dội ở Houston, Texas, hôm 17/05/2024. (Ảnh: David J. Phillip/AP Photo)
Một người phụ nữ nhìn cảnh thiệt hại do gạch rơi từ bức tường tòa nhà sau một trận giông bão dữ dội ở Houston, Texas, hôm 17/05/2024. (Ảnh: David J. Phillip/AP Photo)
Hôm thứ Sáu, Thẩm phán Lina Hidalgo của Quận hạt Harris cho biết rằng có thể sẽ mất đến vài tuần để khôi phục việc cung cấp nguồn điện ở một số khu vực.
Sự tàn phá trên diện rộng đã khiến cho phần lớn thành phố Houston bị rơi vào tình trạng tê liệt. Cây cối, mảnh vụn, và kính vỡ rải rác trên đường phố. Bức tường gạch của một tòa nhà đã bị xé toạc.
Các học khu ở khu vực Houston đã cho hủy bỏ những lớp học hôm thứ Sáu cho hơn 400,000 học sinh và các văn phòng chính phủ cũng đã đóng cửa. Các giới chức thành phố kêu gọi người dân nên tránh đến trung tâm thành phố và tránh xa các con đường, nhiều con đường trong số đó bị ngập lụt hoặc có đường dây điện bị đứt và đèn giao thông bị hỏng.
Nguồn: The Associated Press