Không chỉ người dân Qatar, mà ngay cả những con lạc đà ở quốc gia này cũng đang phải làm việc thêm giờ để phục vụ những du khách quốc tế đổ xô về đây xem World Cup.
Ngoài tham dự các trận bóng, nhu cầu về trải nghiệm văn hoá vùng Vịnh như chụp ảnh với chim ưng, cưỡi lạc đà,… cũng cao hơn bao giờ hết.
Hình ảnh hàng trăm du khách mặc trang phục bóng đá, choàng quốc kỳ trên vai đứng xếp thành hàng dài chờ đến lượt cưỡi lạc đà.
Những con lạc đà kiệt sức không nhúc nhích liền bị người điều khiển bắt đứng dậy. Khi một con lạc đà phát ra tiếng kêu phản kháng, chúng sẽ lập tức bị doạ.
Nhờ vào World Cup, người làm dịch vụ cưỡi lạc đà đang kiếm được số tiền lớn hơn gấp nhiều lần thường ngày. “Có rất nhiều tiền đang đổ vào. Tạ ơn Chúa, nhưng nó cũng rất áp lực.” - Ali Jaber al Ali, một người chăn lạc đà Bedouin 49 tuổi đến từ Sudan cho biết.
Al Ali đã làm việc với lạc đà từ khi còn nhỏ. Ông cho biết trung bình một ngày thường trước khi mùa giải World Cup diễn ra, công ty ông chỉ cung cấp khoảng 20 lượt cưỡi lạc đà vào các ngày trong tuần và 50 lượt vào cuối tuần. Nhưng kể từ khi World Cup diễn ra, Al Ali và những người làm việc giống như anh cung cấp đến 500 lượt vào mỗi buổi sáng và 500 lượt khác vào tối. Công ty ông đã phải mua thêm lạc đà tăng từ 15 lên đến 60 con.
“Hướng dẫn viên du lịch mong muốn mọi thứ phải diễn ra nhanh chóng. Vì thế họ gây thêm áp lực cho chúng tôi.” - Al Ali.
Cũng như các nền văn hoá vùng Vịnh khác, người Qatar dùng lạc đà như một phương tiện vận chuyển quan trọng, giúp khám phá và phát triển các tuyến đường giao thương với thế giới. Ngày nay, tuy không còn đóng vai trò như một phương tiện vận chuyển. Lạc đà trở thành công cụ văn hoá, tiêu khiển của nhiều người. Chẳng hạn như môn thể thao đua lạc đà diễn ra rất phổ biến ở các vùng ngoại ô thành phố.
Lượng khách du lịch đột ngột tăng cũng đồng nghĩa với việc con vật có ít thời gian nghỉ ngơi giữa các chuyến đi hơn. Một chuyến đi ngắn chỉ kéo dài tầm 10 phút trong khi những chuyến đi dài hơn sẽ từ 20-30 phút.
Thông thường, một con lạc đà sẽ được nghỉ ngơi sau 5 lần cưỡi. Nhưng “bây giờ mọi người đều hối thúc và chẳng ai muốn chờ đợi cả, bởi vì họ còn có nhiều kế hoạch khác.”.
Kể từ khi World Cup bắt đầu, các con vật phải làm việc 15-20 lượt, đôi khi thậm chí 40 lượt mà không được nghỉ.