|
 |
|
04-22-2022
|
#21
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
__________________
|
|
|
04-22-2022
|
#22
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Australia trừng phạt bổ sung 147 cá nhân Nga, bao gồm cả con gái của Putin, Lavrov.
Australia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 144 thượng nghị sĩ của Quốc hội Liên bang Nga, hai con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin và con gái của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.
__________________
|
|
|
04-22-2022
|
#23
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Vụ đánh bom vào nhà thờ Hồi giáo trong lễ cầu nguyện hôm thứ Sáu ở Kunduz, Afghanistan, giết chết ít nhất 36 người và hơn 40 người bị thương, các quan chức cho biết
__________________
|
|
|
04-22-2022
|
#24
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Cổ phiếu Gap đã giảm 19% vào đầu phiên giao dịch hôm thứ Sáu, sau khi nhà bán lẻ cắt giảm tài chính quý đầu tiên và thông báo sự ra đi của chủ tịch và giám đốc điều hành của doanh nghiệp Old Navy.
__________________
|
|
|
04-22-2022
|
#25
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với quốc hội Bồ Đào Nha hôm thứ Năm rằng đất nước đang chiến đấu vì sự sống còn của người dân.
Zelenskiy cũng vạch ra quy mô tàn phá ở các thành phố như Mariupol
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#26
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Những nỗi lo về khả năng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp chững lại và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có kế hoạch nhanh chóng nâng lãi suất cơ bản đồng USD đã khiến cho chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones có ngày giao dịch tệ hại nhất tính từ năm 2020.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#27
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Những nỗi lo về khả năng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp chững lại và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có kế hoạch nhanh chóng nâng lãi suất cơ bản đồng USD đã khiến cho chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones có ngày giao dịch tệ hại nhất tính từ năm 2020.
Phiên giảm quá sâu vào ngày thứ Sáu đã lấy đi toàn bộ thành quả tăng điểm của thị trường ở các phiên trước đó trong tuần, thị trường chứng khoán Mỹ như vậy kéo dài đà suy giảm.
Chỉ số S&P 500 giảm ít nhất 1% đến tuần thứ 3 liên tiếp còn chỉ số Nasdaq mất 2% và có tuần mất điểm thứ 3. Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng và đồng thời ghi nhận tuần tăng thứ 3.
Trong tuần này, nhà đầu tư đón nhận kết quả kinh doanh quý 1/2022 từ nhiều doanh nghiệp lớn để có thể hiểu được rõ hơn về “sức khỏe” của nền kinh tế, triển vọng người tiêu dùng cũng như khả năng của doanh nghiệp trong ứng phó với lạm phát.
Trong số những doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh cho đến thời điểm hiện tại, khoảng 80% đã thông báo kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng của giới chuyên gia, theo tính toán của FactSet, nhờ vậy thị trường chứng khoán có những yếu tố bình ổn.
Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tuần, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ gần 1.000 điểm và như vậy có ngày giảm điểm tồi tệ nhất trong năm. Trong khi đó, cổ phiếu American Express mất 2,8% sau khi công bố lợi nhuận ròng thấp hơn so với 1 năm trước đó.
Chỉ số Dow Jones có ngày giao dịch hạ điểm sâu nhất tính từ tháng 10/2020, chỉ số sụt 981,36 điểm tương đương 2,8% xuống còn 33.811,4 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 121,88 điểm tương đương 2,8% xuống còn 4.271,78 điểm còn chỉ số Nasdaq mất 335,36 điểm tương đương 2,5% xuống còn 12.389,29 điểm.
Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng ổn định trong khoảng thời gian gần đây, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm chốt phiên ngày thứ Sáu ở mức 2,905%, lợi suất này giảm 2/3 ngày gần nhất. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng vào đầu ngày thứ Sáu sau đó đảo chiều. Lợi suất trái phiếu thường tăng khi giá giảm đi.
Một số cổ phiếu giảm sâu trong ngày thứ Sáu sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Cổ phiếu HCA Healthcare mất 58,80USD tương đương 21,8% xuống 210,64USD/cổ phiếu sau khi chuỗi kinh doanh khách sạn này hạ dự báo triển vọng lợi nhuận. Công ty công bố khối lượng và doanh thu của quý đầu năm chịu ảnh hưởng bởi lạm phát cao vượt kỳ vọng và áp lực lên chi phí lao động.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, đã phác thảo ra cách tiếp cận rất mạnh tay để kiềm chế lạm phát, nhiều khả năng ông ủng hộ khoảng 2 hoặc nhiều hơn nữa đợt nâng lãi suất nửa điểm phần trăm, cùng lúc đó, ông nhận xét thị trường lao động giờ đang tăng trưởng quá nóng, theo tin từ Bloomberg.
Trong cuộc họp của ban chính sách được chủ trì bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày thứ Năm tại Washington, ông Powell nói: “Tôi sẽ nói rằng 50 điểm cơ bản là mức điều chỉnh lãi suất được tính đến trong cuộc họp của tháng 5/2022”.
Cuộc họp này còn có sự tham gia của chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và nhiều quan chức khác nữa. Ông nói rằng nhu cầu đối với người lao động hiện đang quá nóng, nóng một cách thiếu bền vững.
Người đứng đầu Fed đang nhắm đến nhu cầu mạnh mà ngân hàng trung ương muốn hạ nhiệt. Đây là chiến lược mang đến nhiều rủi ro với người lao động Mỹ và tăng trưởng nền kinh tế nói chung trong những tháng tới cũng như cho chính Fed trong năm có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, lạm phát hiện đang là mối lo lớn của những người Mỹ.
Chỉ số giá tiêu dùng tại Mỹ có năm tăng mạnh nhất tính từ đầu thập niên 1980.
“Chắc chắn người ta sẽ vô cùng quan tâm đến việc liệu kinh tế Mỹ có suy thoái hay không. Họ đưa chính sách tiền tệ vào tầm kiểm soát và chắc chắn họ cần phải kiểm soát được tốt hơn thị trường lao động”, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế toàn cầu tại công ty chứng khoán Bank of America – ông Ethan Harris nói.
Ông Powell đồng thời cũng củng cố cho những kỳ vọng rằng khả năng nâng lãi suất nửa điểm phần trăm trong tháng 6/2022 bằng cách viện dẫn đến biên bản từ cuộc họp chính sách vào tháng trước, trong đó các quan chức Fed đã nhấn mạnh rằng sẽ có một hoặc nhiều hơn những lần nâng lãi suất 50 điểm cơ bản, vốn phù hợp để kiềm chế lạm phát tăng quá nóng, tăng mạnh nhất trong 4 thập kỷ.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#28
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Từ đầu năm đến nay, tất cả các hãng taxi đã được hoạt động 100% công suất nhưng họ lại đối diện với tình trạng lái xe nghỉ việc, chuyển việc hàng loạt, đỉnh điểm là những ngày gần đây, khi số xe dừng hoạt động đã lên tới con số từ 40-50% trên phạm vi cả nước, đặc biệt là tại Hà Nội.
Theo thống kê, hiện hơn 7.000 taxi, tương đương gần 50% số taxi Hà Nội dừng hoạt động, chưa bao giờ tình trạng thiếu lái xe trầm trọng như thế, nhiều doanh nghiệp lao đao vì khó khăn.
Lo ngại về tương lai bấp bênh của nghề lái xe dịch vụ là một trong những lý do chính khiến nhiều người chuyển nghề. Vì vậy, các hãng vận tải gặp không ít khó khăn trong việc tuyển dụng tài xế khi bình thường mới trở lại.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#29
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Nữ doanh nhân Le Ho, 42 tuổi, hôm 19/4 gây chú ý trên truyền thông Úc, khi quyết định tham gia vào lĩnh vực bất động sản với thương vụ mua lại dãy trọ 46 phòng ở Casula, bang New South Wales, với giá gần 5,9 triệu AUD (4,35 triệu USD). Trước đó, cô được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng rác" ở Úc.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#30
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Giới hữu trách Việt Nam vừa ra quyết định cấm hoạt động du lịch ở đảo Bình Ba và Bình Hưng với lý do đảm bảo an ninh cho căn cứ quân sự tại Cam Ranh.
Quyết định được thông tin vào ngày 22/4, khi UBND thành phố Cam Ranh đề nghị Sở Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan phối hợp thông tin, yêu cầu các doanh nghiệp “không được tiến hành, phát triển các loại hình du lịch và quảng cáo sản phẩm tại đảo Bình Ba và Bình Hưng (Hòn Chút)”, theo VnExpress.
Ngoài ra, các thông tin quảng bá về du lịch ở hai đảo này trên các website, mạng xã hội hay các nền tảng khác cũng bị yêu cầu gỡ bỏ.
Bình Ba, Bình Hưng là các đảo nằm trong nhóm “Tứ Bình” (cùng với đảo Bình Lập và Bình Tiên). Khu vực này nổi tiếng với các bãi biển đẹp, còn hoang sơ và giá cả sinh hoạt bình dân.
Vào năm 2015, thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định yêu cầu không được phát triển du lịch tại hai đảo trên và ở khu vực Mũi Hời. Nhưng trong những năm qua, các công ty du lịch và người dân địa phương vẫn tổ chức và quảng cáo các tour du lịch đến khu vực này, khiến nhiều nơi bị ô nhiễm môi trường với đầy rác thải.
Các đảo trên nằm trong trong vịnh Cam Ranh, nơi có căn cứ quân sự trọng yếu của Việt Nam. Tạp chí “National Interest” hồi tháng 5/2016 có bài viết với tựa đề “Căn cứ quân sự của Việt Nam quyết định số phận của Biển Đông”, trong đó cho rằng cả Mỹ, Nga và Nhật Bản đều mong muốn đặt căn cứ tại vịnh này. Đây được xem là cảng nước sâu tốt nhất Đông Nam Á. Gần khu vực này còn có sân bay cho phép cất, hạ cánh máy bay vận tải hạng nặng và máy bay ném bom chiến lược.
Tờ báo cho rằng nếu một quốc gia nào có được quyền sử dụng căn cứ hải quân này thì quốc gia khác muốn độc chiếm Biển Đông cũng sẽ vô cùng khó khăn.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#31
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Cù Tuấn: Cập nhật chiến tranh ở Ukraina lúc 8h sáng, ngày 22-4-2022
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ phong tỏa thay vì tấn công nhà máy Mariupol, nơi các lực lượng Ukraina đang trấn giữ, nhưng một người lính trong nhà máy cho biết các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục. Tổng thống Mỹ Biden cho biết, Hoa Kỳ đang gửi thêm vũ khí để giúp Kyiv.
Cuộc chiến giành Mariupol mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cả hai bên. Đây là ổ kháng cự nghiêm trọng cuối cùng trong cầu nối trên đất liền mà Điện Kremlin đã tạo ra giữa lãnh thổ mà họ đã nắm giữ ở khu vực Donbas ở phía đông và bán đảo Crimea ở phía nam. Đây cũng là nơi đóng quân của phần lớn Tiểu đoàn Azov của Ukraina, với hàng loạt chiến binh cực hữu, mà ông Putin cho là phát xít.
Nga đang chuyển trọng tâm của cuộc chiến sang giành lãnh thổ và tiêu diệt các lực lượng Ukraina ở Donbas, nơi quân ly khai được Matxcơva hậu thuẫn đã chiến đấu với Ukraina kể từ năm 2014. Bộ Quốc phòng Anh hôm 21/4 cho biết trong một đánh giá tình báo rằng, Điện Kremlin mong muốn đạt được thắng lợi nhanh chóng để có thể tổ chức mừng chiến thắng vào ngày 9 tháng 5, tại lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức năm 1945 hàng năm.
Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden cho biết, cuộc chiến giành Donbas “sẽ hạn chế hơn về mặt địa lý, nhưng không [hạn chế] về mức độ tàn khốc”, so với giai đoạn đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên, ông nói thêm, Nga sẽ “không bao giờ thành công trong việc thống trị và chiếm đóng toàn bộ Ukraina”.
Ông Biden đã công bố một gói vũ khí trị giá 800 triệu USD khác cho Ukraina, bao gồm hàng chục pháo hạng nặng, 144.000 quả đạn pháo kèm theo và drone chiến thuật, nâng tổng viện trợ quân sự trong năm nay lên hơn 3 tỷ USD.
Các loại vũ khí do các quốc gia NATO cung cấp ngày càng trở nên nặng nề và tinh vi, phản ánh sự thay đổi dự kiến về bản chất chiến đấu khi cuộc chiến xoay trục sang Donbas, nhưng tổng thống Mỹ cho biết, một số vũ khí sẽ được giữ bí mật.
Phó Thủ tướng Ukraina, Iryna Vereshchuk yêu cầu Nga cho sơ tán dân thường và binh lính bị thương ra khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol thông qua hành lang nhân đạo. "Có khoảng 1.000 dân thường và 500 binh sĩ bị thương. Tất cả cần được ra khỏi Azovstal ngay hôm nay", bà Vereshchuk nói.
Trong cuộc họp ngày 21-4, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói với Tổng thống Putin rằng: "Đã giải phóng Mariupol", chỉ còn lại khoảng 2.000 binh sĩ Ukraina trú ẩn bên trong nhà máy thép Azovstal nhờ vào hệ thống đường hầm. Ông Putin nói, việc "giải phóng" Mariupol là một thành công đối với lực lượng Nga, nhưng ra lệnh cho ông Shoigu không tấn công vào Azovstal vì "không thực tế". Thay vào đó, Nga sẽ tiếp tục vây hãm nhà máy để "không một con ruồi nào lọt qua", theo Sputnik và AFP.
Ngày 21-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, thông tin Nga kiểm soát Mariupol "vẫn còn là nghi vấn" và "chưa có bằng chứng" cho thấy thành phố này hoàn toàn thất thủ, theo Hãng tin AFP. Còn Ned Price, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: "Chúng tôi biết rằng các lực lượng của Ukraina tiếp tục giữ vững chiến địa của họ".
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tên lửa và pháo binh nước này đã tấn công 1.001 mục tiêu quân sự ở Ukraina. Lực lượng Nga và phe ly khai do Nga hậu thuẫn cũng đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kreminna ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraina.
Hãng tin Reuters đưa tin, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã tới thủ đô Kyiv của Ukraina để ủng hộ Tổng thống Zelensky. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hỗ trợ cho người dân Ukraina và các hành vi của Nga.
Hãng tin AFP dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraina Iryna Vereshchuk cho biết, 4 xe buýt chở người sơ tán đã rời thành phố Mariupol thông qua hành lang nhân đạo vào ngày 20-4. Trong hôm nay, thành phố sẽ tiếp tục sơ tán phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.
Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, cho biết, họ sẽ không cùng với phương Tây trừng phạt Nga vì hành động như vậy gây nguy hiểm cho lợi ích của chính Serbia. Serbia từ lâu đã có quan hệ chính trị, kinh tế và an ninh chặt chẽ với Nga, nước từng ủng hộ Serbia mua hệ thống tên lửa của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của EU.
Ngày 21-4, Hãng thông tấn TASS đưa tin, Liên đoàn các cuộc thi âm nhạc quốc tế thế giới (WFIMC) đã loại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Tchaikovsky ra khỏi danh sách thành viên. Trước đây, WFIMC từng tuyên bố “phi chính trị”, phản đối các biện pháp trừng phạt đối với người Nga và chống phân biệt đối xử các nghệ sĩ dựa trên quốc tịch.
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố, lực lượng Nga đang kiểm soát phần lớn thành phố Mariupol nhưng lực lượng Ukraina vẫn giữ được một phần thành phố này. Ông cho biết, có khoảng 120.000 dân thường đang mắc kẹt tại đây.
Theo Hãng tin AP ngày 21-4, lãnh đạo Serhiy Haidai của khu vực Lugansk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraina, cho biết, hiện lực lượng Nga đã kiểm soát 80% khu vực Lugansk. Ông thúc giục người dân địa phương sơ tán ngay lập tức và cho biết, sau khi chiếm Kreminna, giờ đây lực lượng Nga đang đe dọa các thành phố Rubizhne và Popasna trong khu vực.
Tổng thống Ukraina, Zelensky nói, vẫn hy vọng vào hòa bình dù phía Nga đã bác bỏ đề xuất đình chiến. Tuy nhiên ông Zelensky bác bỏ việc đến Matxcơva để đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga. "Vì đất nước, tôi sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu trên hành tinh này nhưng chắc chắn không phải Nga, không phải lúc này", Hãng tin Reuters dẫn lời tổng thống Ukraina.
Điện Kremlin cho biết, Nga vẫn đang chờ phản hồi của Kyiv về đề xuất đàm phán mới nhất và khẳng định, đã gửi đề xuất này đến đoàn đàm phán của Ukraina. Tổng thống Ukraina, Zelensky nói, ông không thấy, hay nghe về đề xuất này.
Phát biểu tại hội nghị của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), Tổng thống Zelensky cho biết, nước này cần hỗ trợ 7 tỉ USD mỗi tháng để giữ vững kinh tế do ảnh hưởng từ cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky cáo buộc quân đội Nga muốn tiêu diệt tất cả các cơ sở kinh tế của Ukraina như các ga đường sắt, kho lương thực, kho dầu mỏ, nhà máy lọc dầu. Theo IMF, kinh tế Ukraina dự kiến giảm 35% trong năm nay, trong khi kinh tế Nga giảm 8,5%.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo, Mỹ sẽ hỗ trợ 500 triệu USD để giúp chính quyền Ukraina chi trả lương, lương hưu và các dịch vụ khác. Khoản hỗ trợ kinh tế bổ sung này sẽ đưa tổng số tiền Mỹ đóng góp cho nền kinh tế Ukraina trong hai tháng qua lên tới hơn 1 tỉ USD.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederikse thông báo, nước này sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraina trị giá 90 triệu USD. Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Kiev, bà Frederiksen cho biết, tổng hỗ trợ quân sự của Đan Mạch cho Ukraina lên tới khoảng 146 triệu USD.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết, nước này đã gửi một lô hàng mới gồm 200 tấn đạn dược và vật tư quân sự cho Ukraina, nhiều hơn gấp đôi số lượng hàng viện trợ quân sự mà nước này đã gửi tới Kyiv trước đó.
Ngày 21-4, Nga thông báo áp đặt cấm đi lại (cấm tới Nga) đối với Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, chủ tịch Facebook Mark Zuckerberg và 27 nhân vật nổi tiếng khác người Mỹ, nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt chống Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, lệnh cấm đi lại cũng áp dụng với các quan chức Lầu Năm Góc, các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và các nhà báo Mỹ. Lệnh này sẽ có hiệu lực "vô thời hạn".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, lệnh cấm của Nga là một "vinh dự". "Tôi phải nói rằng đó không gì khác hơn là một sự khen ngợi từ chính phủ (Nga)... Thật vinh dự khi được chia sẻ điều đó với những người nói lên sự thật khác", Hãng tin AFP dẫn lời ông Ned Price.
Ngày 21-4, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, chuyến bay viện trợ của nước này dành cho những người tị nạn Ukraina đã bị hoãn sau khi Ấn Độ từ chối cho phép máy bay của Nhật nhập cảnh [để lấy hàng cứu trợ]. Báo SCMP cho biết, theo lịch trình ban đầu, máy bay của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JGSDF) sẽ nhận các mặt hàng cứu trợ của Văn phòng Liên Hiệp Quốc tại Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Sau đó, họ sẽ di chuyển chúng đến Ba Lan và Romania, nơi có đường biên giới gần với Ukraina.
Tuy nhiên, trong buổi họp sáng 21-4 của Hội đồng nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP), Bộ trưởng Bộ Nội vụ và truyền thông Sanae Takaichi cho biết: "Kế hoạch vận chuyển viện trợ của máy bay JGSDF đã bị Chính phủ Ấn Độ từ chối và Nhật Bản không thể nhận đồ tiếp tế". Bà Takaichi cho biết thêm việc Ấn Độ từ chối cho máy bay Nhật nhập cảnh sẽ dẫn đến kế hoạch điều động máy bay của Nhật vào cuối tháng 4 bị chậm trễ.
Văn phòng Thủ tướng Đức đã gạt một số loại vũ khí hạng nặng ra khỏi danh sách các khí tài quân sự mà Đức sẽ cung cấp cho Ukraina. Thông tin mới này trên truyền thông Đức gây ra sự hoài nghi về tuyên bố trước đó của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, rằng đã đồng ý việc mua vũ khí với Kyiv. Trước đó, Thủ tướng Scholz cho biết, ông đã yêu cầu các nhà thầu vũ khí đưa ra danh sách các hệ thống vũ khí mà họ có thể nhanh chóng cung cấp cho Ukraina để tăng cường nỗ lực phòng thủ. "Ukraina hiện đã đưa ra lựa chọn từ danh sách này và chúng tôi sẽ cung cấp cho họ số tiền cần thiết để mua hàng", ông Scholz nói.
Theo thông tin trên tờ Bild của Đức hôm 21-4, lời đề nghị hồi giữa tháng 3 vẫn bao gồm một số vũ khí hạng nặng mà Kyiv cho là cần thiết để phải chống chọi lại cuộc tấn công của Nga ở phía đông đất nước này. Bao gồm cả phương tiện vận tải bọc thép Boxer, pháo tự hành Panzerhaubitze (PzH) 2000 và xe tăng chiến đấu Leopard 2 do Công ty quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann có trụ sở tại Munich sản xuất. Nhưng đến cuối tháng 3, danh sách được đệ trình lên Chính phủ Ukraina đã giảm từ 48 xuống 24 trang và chỉ bao gồm 3 trong số 15 loại vũ khí mà Kyiv yêu cầu. Hai yêu cầu tiếp theo của Chính phủ Ukraina vào ngày 9-4 và 16-4 đã bị phía Đức phớt lờ, theo tờ báo Đức.
"Ngân hàng Trung ương Nga dự định lấy lại dự trữ ngoại tệ của đất nước và sẽ khởi kiện với những người đã đóng băng chúng", Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, bà Elvira Nabiullina cho biết. Thông tấn xã TASS của Nga dẫn lời bà Nabiullina: "Đây là điều xảy ra chưa từng có trên quy mô toàn cầu đối với dự trữ ngoại tệ của một quốc gia lớn như vậy lại bị đóng băng".
Lấy ý kiến của các luật sư về việc khởi kiện này, Thông tấn xã TASS ghi nhận: Theo luật sư Igor Dubov thuộc Công ty luật Lontsev, Lyakhovsky and Partners, hồ sơ các vụ kiện rất có thể sẽ được nộp tại địa điểm của các cơ quan ở EU, Mỹ..., nơi đưa ra quyết định phong tỏa các nguồn dự trữ của Nga. Luật sư Igor Dubov cũng không loại trừ các vụ kiện có thể được nộp ở Nga. Tuy nhiên, các quyết định của tòa án Nga sẽ không được thi hành ở nước ngoài.
Kinh nghiệm lâu năm cho thấy, nếu tiền bị đóng băng ở Mỹ thì cần phải sử dụng hệ thống tư pháp của nước này. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai thành công, luật sư Sergey Glandin của Công ty luật Pen & Paper ở Matxcơva phân tích. Theo luật sư Alexander Pavlovsky của Công ty luật a.t.Legal Law Firm, triển vọng về một kết quả tích cực trong tình huống này là hết sức mờ mịt, trước hết là do các vấn đề chính trị.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#32
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell nói rằng EU hiện không có kế hoạch đưa ra lệnh cấm tập thể đối với nguồn cung dầu của Nga, vì một số thành viên của khối đã phủ quyết ý kiến này. (Đức, Hung, Hoà Lan)
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#33
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Phát biểu kết luận Hội nghị về thị trường vốn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ đặt ra quyết tâm cao thực hiện giải pháp lành mạnh hóa thị trường vốn, ai vi phạm phải bị xử lý nhưng không hình sự hóa các quan hệ dân sự, quan hệ kinh tế, điều quan trọng nhất là bảo vệ các nhà đầu tư chân chính chiếm đại đa số trên thị trường; khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.
Nguồn tin trong nước
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#34
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Fulcrum: Tham nhũng là kẻ thù tồi tệ nhất của quân đội Việt Nam
Tác giả: Lê Hồng Hiệp/ Hồ Động Đình, chuyển ngữ
Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong việc giải quyết tham nhũng ngay cả ở những cấp cao nhất trong quân đội, nhưng những trở ngại vẫn còn trong cuộc chiến xóa bỏ nạn tham nhũng. Điều này đặt ra câu hỏi về khả năng của Việt Nam trong việc xử lý hiệu quả các mối đe dọa an ninh trong tương lai.
Ngày 18-4-2022, năm tướng lĩnh và hai sĩ quan cấp cao khác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) đã bị Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng bắt giữ để chờ điều tra về các tội tham nhũng, trong đó có tội biển thủ. Những người bị bắt gồm Trung tướng Nguyễn Văn Sơn (cựu Tư lệnh CSBVN), Trung tướng Hoàng Văn Đồng (cựu Chính ủy CSBVN), Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết (cựu Phó Chính ủy CSBVN), Thiếu tướng Phạm Kim Hậu (cựu Phó Tư lệnh CSBVN và Tham mưu trưởng) và Thiếu tướng Bùi Trung Dũng (cựu Phó Tư lệnh CSBVN).
Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ bê bối tham nhũng gần đây, dẫn đến việc hàng chục sĩ quan cấp cao trong lực lượng quân đội và công an Việt Nam bị sa thải. Riêng trong quân đội, ít nhất 20 tướng lĩnh đã bị kỷ luật hoặc khởi tố kể từ năm 2016. Sĩ quan cấp cao nhất bị khởi tố là ông Nguyễn Văn Hiến, cựu Tư lệnh Hải quân, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Hiến đã bị kết án 3 năm rưỡi tù hồi cuối năm 2020 vì để ba lô đất thuộc sở hữu quân đội tại TP.HCM chuyển nhượng trái phép cho nhà đầu tư tư nhân, gây thiệt hại cho nhà nước gần 40 triệu Mỹ kim.
Vụ bắt giữ năm tướng lĩnh CSBVN và kỷ luật ba tướng lĩnh tại Đại học Quân y có dính líu đến vụ bê bối tham nhũng Việt Á cách đây vài tuần, đã gắn thêm những chiếc lông vũ lên cái mũ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng là người từ năm 2016 đã thực hiện một chiến dịch truy quét tham nhũng cấp cao. Tuy nhiên, những gì đã được phơi bày cho đến nay có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì tham nhũng trong quân đội, được cho là phổ biến và có nguồn gốc sâu xa, nhìn chung rất khó phát hiện và tiêu diệt.
Quân đội Việt Nam tham gia vào một loạt các hoạt động thương mại, được tạo điều kiện thuận lợi bởi vai trò thống trị của lực lượng này trong nền chính trị Việt Nam. Điều này đôi khi khiến chính quyền dân sự trì hoãn các yêu cầu của các quan chức quân sự, bao gồm cả các nguồn lực và các chế độ ưu đãi, tạo cơ hội cho tham nhũng phát triển mạnh. Sự tồn tại của các doanh nghiệp thuộc sở hữu quân đội, cả những doanh nghiệp có thật, lẫn các công ty bình phong được thành lập để hỗ trợ thu thập thông tin tình báo và mục đích hoạt động, cũng khiến các hoạt động tìm kiếm đặc quyền, đặc lợi của những người tham nhũng khó bị phát hiện, do khó có sự phân biệt rạch ròi giữa các hoạt động liên quan đến thương mại và quốc phòng.
Do thông tin về các hoạt động trong quân đội thường được coi là nhạy cảm hoặc bí mật, điều này cung cấp một lớp bảo vệ cho các quan chức quân đội tham nhũng. Ví dụ, mặc dù một số thương vụ mua bán vũ khí của Việt Nam được cho là có liên quan đến tiền lại quả từ các nhà cung cấp cho các tướng lĩnh, nhưng vẫn chưa có cuộc điều tra chính thức nào về những cáo buộc như vậy.
Nhiệm vụ chính của quân đội là bảo vệ đất nước chống lại những kẻ xâm lược ngoại bang, nhưng nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chế độ cầm quyền. Điều này làm cho việc xử lý tham nhũng trong quân đội trở thành một vấn đề nhạy cảm đối với đảng CSVN, vì nó liên quan đến một hành động cân bằng tinh tế giữa việc duy trì kỷ luật, liêm chính trong các lực lượng vũ trang và duy trì lòng trung thành của các quan chức hàng đầu đối với Đảng. Mặc dù Đảng tuyên bố rằng “không có vùng cấm” trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng nhu cầu về lòng trung thành của quân đội có thể đã khiến Đảng không khuyến khích họ giải quyết triệt để nạn tham nhũng trong quân đội, đặc biệt là khi các sĩ quan cấp cao có liên quan.
Tham nhũng làm chuyển hướng nhiều nguồn lực cần thiết từ các khoản đầu tư vào các nỗ lực hiện đại hóa quân đội Việt Nam, vốn đã chậm lại kể từ năm 2016. Tham nhũng cũng làm suy giảm tinh thần của các sĩ quan và làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ. Một số hành vi tham nhũng bị cáo buộc, chẳng hạn như ăn cắp nhiên liệu từ tàu quân sự và làm sai quy trình tuần tra, thậm chí khiến đất nước phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh tiềm tàng, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông ngày càng gia tăng và Trung Quốc thường xuyên xâm phạm vùng biển Việt Nam.
HIỆN [VIỆT NAM] ĐANG ĐỐI MẶT VỚI NẠN THAM NHŨNG TRÀN LAN, KHẢ NĂNG ĐỐI PHÓ VỚI CÁC MỐI ĐE DỌA AN NINH VÀ QUÂN SỰ TIỀM ẨN CÓ THỂ BỊ THÁCH THỨC NGHIÊM TRỌNG.
Tham nhũng cũng là kẻ thù vô hình có thể loại bỏ ngay cả những nhà lãnh đạo quân sự có kinh nghiệm và năng lực nhất, đe dọa làm suy yếu khả năng chỉ huy tổng thể của quân đội. Bình luận về vụ bắt giữ 5 tướng CSBVN, một người dùng Facebook chua chát nhận xét: "Ukraine tuyên bố đã giết 8 tướng Nga, và Việt Nam cũng đã loại 5 tướng dù không có giao tranh nào".
Việc truy tố các tướng lĩnh CSBVN cho thấy, chiến dịch chống tham nhũng có thể sẽ tiếp tục trong những năm tới, và nhiều vụ tham nhũng cấp cao liên quan đến các quan chức quân đội có thể được mong đợi. Tuy nhiên, nếu không giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tham nhũng thì khó có khả năng tình trạng tham nhũng trong quân đội sẽ thuyên giảm.
Ngoài việc cải thiện giám sát dân sự đối với chi tiêu quân sự, ngăn chặn quân đội tham gia vào các hoạt động thương mại tìm kiếm lợi nhuận, và nâng cao thu nhập của quân nhân, Việt Nam cấp thiết phải xóa bỏ thói "mua quan bán chức" trong quân đội. Mặc dù chưa có cuộc điều tra chính thức nào, nhưng hành vi đưa hối lộ để được thăng chức, được biết, rất phổ biến ở cả các tổ chức chính phủ dân sự và lực lượng vũ trang. Một khi họ được thăng chức, những kẻ hối lộ phải tìm cách thu lại tiền ‘đầu tư’ của họ, do đó, họ cố thủ và làm tồi tệ thêm tình trạng tham nhũng lúc đầu.
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà tham nhũng trong quân đội dường như leo thang kể từ năm 2006, khi số lượng tướng lĩnh quân đội bắt đầu tăng mạnh. Năm 1975, khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân đội Việt Nam chỉ có 36 sĩ quan cấp tướng, nhưng đến năm 2018, Việt Nam trong thời bình, đã có 415 sĩ quan quân đội mang quân hàm cấp tướng.
Quân đội Việt Nam tự hào vì đã đánh bại ba cường quốc, những thành công này đã đạt được khi tham nhũng hầu như không tồn tại trong hàng ngũ của nó. Hiện [Việt Nam] đang đối mặt với nạn tham nhũng tràn lan, khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm ẩn có thể bị thách thức nghiêm trọng. Tham nhũng hiện đã nổi lên như một kẻ thù tồi tệ nhất của quân đội Việt Nam, mà một chiến thắng rõ ràng khó có thể đạt được.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#35
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Tòa đại sứ Nga tại Praha có địa chỉ mới sau khi chính quyền địa phương đổi tên một đoạn đường nơi toạ lạc sứ quán Nga thành đường "Các anh hùng Ukraine".
Buổi lễ đổi tên đường hôm 22/4 diễn ra sau khi tòa thị chính Praha chấp thuận quyết định thay đổi một phần tên đường Đăng quang, ở Quận 6 của Praha.
Hai năm trước, chính quyền Czech đã đổi tên một quảng trường phía trước tòa đại sứ Nga theo tên ông Boris Nemtsov, để vinh danh nhà lãnh đạo đối lập Nga bị sát hại.
Sự thay đổi này đã khiến tòa đại sứ Nga phải thay đổi địa chỉ chính thức.
Thị trưởng Praha Zdenek Hrib nói việc đổi tên đường hôm nay là một động thái "quan trọng bởi vì chúng tôi cần chứng tỏ sự ủng hộ của mình với người dân Ukraine, những anh hùng của Ukraine, những người đang chiến đấu chống xâm lược Nga. Bởi vì họ đang chiến đấu không chỉ cho Ukraine, mà cho toàn bộ châu Âu".
Nga và tòa đại sứ Nga chưa bình luận về vụ này.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#36
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Theo bản tin của báo Pháp Luật, trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại Giao ngày 21 tháng 4, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao, đã thông tin về khả năng cộng sản Việt Nam và Nga tổ chức tập trận chung trong thời gian tới.
Trước những câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin này, bà Hằng khẳng định: “Chủ trương của cộng sản Việt Nam là các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước bao gồm giao lưu, luyện tập chung, nhằm tăng cường hợp tác đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới”.
Trước đó, hãng tin Sputnik dẫn lời cơ quan báo chí Quân Khu Phía Đông của Nga thông báo Nga và cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành luyện tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu.
Theo đó, mục đích của cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng thực hành của cán bộ chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức huấn luyện chiến đấu và quản trị đơn vị trong môi trường chiến thuật phức tạp, cũng như hoàn thiện các giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#37
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Cảnh sát biển của Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc tuần tra liên hợp ở vùng biển lân cận đường phân định giữa hai nước ở Vịnh Bắc Bộ từ ngày 19/4 – 21/4, báo Quân Đội Nhân Dân và các cơ quan truyền thông Việt Nam đồng loạt đưa tin hôm 22/4.
Cuộc tuần tra liên hợp lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý, từ Đông Nam đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Bắc đảo Trần 14 hải lý. Nội dung cuộc tuần tra bao gồm các hoạt động như: kiểm tra, giám sát tàu thuyền ngư dân; tuyên truyền các nội dung liên quan đến quy định về đánh bắt thủy hải sản, phòng, chống dịch Covid-19, quy chế hoạt động, ứng xử trên biển; luyện tập chung phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Hoạt động tuần tra liên hợp được thực hiện hằng năm theo Thoả Thuận về tuần tra liên hợp giữa hải quân Việt Nam – Trung Quốc trên vùng biển vịnh Bắc Bộ đã được ký kết vào năm 2005, với mục đích bảo đảm an ninh trên vùng biển vịnh Bắc Bộ và duy trì việc chấp hành các nội dung của Hiệp định Phân định vịnh Bắc Bộ.
Đây là cuộc tuần tra liên hợp lần thứ 4 giữa Cảnh sát biển hai bên sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng biển vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực vào ngày 30/6/2020.
Tuy nhiên, cuộc tuần tra năm nay diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Trung Quốc đang có những căng thẳng liên quan đến các cuộc tập trận kéo dài hơn một tháng của Trung Quốc, bắt đầu từ 4/3, trong khu vực biển mà Việt Nam nói là vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
“Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng và chấm dứt hoạt động vi phạm ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 7/4.
Trước đó, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) đăng một thông báo trên trang web của cục này rằng Trung Quốc tổ chức tập trận ở Biển Đông từ ngày 19/3 đến ngày 9/4 và cấm tàu thuyền đi vào khu vực liên quan. Khu vực tập trận được cho là có toạ độ giống với toạ độ 5 điểm giới hạn của cuộc tập trận trước đó của Trung Quốc từ ngày 4/3 – 15/3, là khu vực nằm giữa tỉnh Hải Nam của Trung Quốc và miền trung Việt Nam.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#38
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Arestovich báo cáo rằng Lực lượng vũ trang của #Ukraine đã phá hủy sở chỉ huy của quân xâm lược Nga ở vùng #Kherson, trong đó có khoảng 50 sĩ quan.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#39
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Canada gửi bốn xe pháo tới Ukraine.
CBC News đưa tin, trích dẫn ba nguồn tin giấu tên của bộ quốc phòng, rằng Canada gần đây đã gửi bốn loại pháo M-777 tương đối mới của mình cho quân đội Ukraine để giúp nước này chống lại cuộc tấn công của Nga ở phía đông.
__________________
|
|
|
04-23-2022
|
#40
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,305
Rep Power: 86
|
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene của Georgia đã phải đối chất trước tòa về các bài đăng trên mạng xã hội trước đây ủng hộ bạo lực chống lại đảng Dân chủ. Tại phiên điều trần ở Atlanta, cô ấy nhiều lần nói rằng cô ấy không thể nhớ những bình luận hoặc tương tác trong quá khứ.
__________________
|
|
|
|
|