NSƯT Hồng Đức tên thật là Nguyễn Văn Đức. Ông mất lúc 22h15' ngày 22/4 tại TP.HCM. Ông hưởng thọ 84 tuổi.
Vợ ông là nhà thiết kế áo dài Tuyết Nhung (tên thật Phạm Thị Nhung). Các con NSƯT Hồng Đức gồm: Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Đức Thắng.
Chị Dương chia sẻ với VietNamNet, gia đình thấy nhẹ nhõm, ấm áp khi NSƯT Hồng Đức ra đi thanh thản, không đau đớn. Ông từng bị đột quỵ 3 lần, được các bác sĩ hết lòng cứu chữa.
Khoảng năm 2011 khi định cư tại TP.HCM, chị Dương đã bày tỏ mong muốn bố mẹ vào Nam sống gần mình để an hưởng tuổi già. Nhà chị và ông bà cạnh nhau trong khu chung cư ở quận 7.
Những ngày cuối đời, NSƯT Hồng Đức được các bác sĩ đến nhà chăm sóc, sống vui vầy trong vòng tay vợ và các con, cháu. Thường ngày, ông ăn uống tốt, có thể tự làm vệ sinh và một số sinh hoạt khác.
Bà Nhung túc trực chăm sóc cho chồng, có việc sẽ gọi chị Dương sang. Gia đình chị Vân Anh, anh Thắng thay nhau về Việt Nam thăm nom ông.
Tối 22/4, NSƯT Hồng Đức đang được vợ cho ăn yến thì nhắm mắt, xuôi tay, không còn hơi thở. Con gái lớn liền ấn lồng ngực cấp cứu cho ông trong lúc chờ bệnh viện nhưng nghệ sĩ không qua khỏi.
Vì vậy, chị Vân Anh đành vuốt mắt cho bố. Chị Dương gọi video để đại gia đình ở nước ngoài nhìn ông lần cuối. Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 1 tiếng.
Theo chị Dương, NSƯT Hồng Đức đã sống cuộc đời viên mãn. Thời trẻ, ông say nghề, xông xáo cống hiến cho màn ảnh, sân khấu. Tuổi già, ông tận hưởng hạnh phúc gia đình, được vợ con yêu thương, chiều chuộng.