2/15
Ngoài Lễ Tình nhân, thì hôm thứ Ba (14 tháng 2), còn đánh dấu ngày kết thúc của trình duyệt internet thế hệ đầu tiên: Internet Explorer. Kể từ hôm thứ Ba, Microsoft đã chính thức vô hiệu hóa Internet Explorer cho máy tính để bàn. Trình duyệt này được ra mắt vào năm 1995 cho các thiết bị Windows. Internet Explorer có tổng cộng 11 phiên bản, với phiên bản cuối cùng được phát hành vào năm 2013. Nhưng sau gần ba thập niên, trình duyệt này đã trở nên lỗi thời, và Microsoft đã dần dần loại bỏ Internet Explorer trong những năm sau đó. Vào năm 2015, Microsoft thông báo rằng họ sẽ thay thế Internet Explorer bằng Microsoft Edge làm trình duyệt mặc định cho Windows 10. Microsoft đã thừa nhận việc ngừng hoạt động của Internet Explorer vào tháng 6 năm ngoái, nhưng phải đến bản cập nhật thứ ba của Windows 10 thì trình duyệt này mới ngừng hoạt động. Thay vào đó, tất cả các thiết bị cố gắng mở Internet Explorer sẽ chuyển hướng đến trình duyệt Microsoft Edge. Microsoft cũng dự định loại bỏ những tàn dư còn lại của trình duyệt, chẳng hạn như biểu tượng trên thanh tác vụ của Internet Explorer, trong một bản cập nhật vào cuối năm nay. Bản cập nhật hiện đang được lên kế hoạch cho ngày 13 tháng 6. Ngày nay, trình duyệt Chrome chiếm ưu thế với khoảng 65% thị phần trình duyệt trên toàn thế giới, tiếp theo là Safari của Apple với 19%. Nhu liệu kế thừa của Internet Explorer, Edge, chỉ chiếm 4%.
|