4/16
Cảnh sát Úc vào hôm thứ Ba, 16 tháng 4, cho biết vụ tấn công bằng dao nhằm vào một giám mục nhà thờ Assyria và một số tín đồ ở Sydney là hành động khủng bố được thúc đẩy bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, khi nước này chấn động sau vụ đâm người thứ hai trong ba ngày. Reuters cho hay ít nhất bốn người đã bị thương trong vụ tấn công, bao gồm cả Giám mục Mar Mari Emmanuel của Nhà thờ Assyrian Christ The Good Shepherd, khi một người đàn ông dùng dao lao vào ông trong buổi lễ được phát trực tiếp vào hôm thứ Hai, 15 tháng 4. Sự việc ở Wakeley, vùng ngoại ô phía tây Sydney đã gây ra các cuộc đụng độ bên ngoài nhà thờ giữa cảnh sát và đám đông tín đồ phẫn nộ. Các tín đồ đã yêu cầu cảnh sát giao nộp kẻ tấn công cho họ. Cảnh sát đã bắt giữ một nam thiếu niên tại hiện trường và buộc phải giam giữ nghi can tại nhà thờ vì sự an toàn của chính người này. Cảnh sát nêu rõ sự việc này đã được lên kế hoạch trước vì kẻ tấn công đã cầm dao đi một đoạn đường xa từ nhà đến nhà thờ. Tuy nhiên, bà Karen Webb, Ủy viên Cảnh sát tiểu bang New South Wales, cho biết trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra, cảnh sát tin rằng kẻ tấn công đã hành động một mình. Nhà thờ Christ the Good Shepherd đã gọi vụ tấn công này là một sự việc riêng biệt và cho biết họ đang chờ cảnh sát điều tra động cơ của kẻ tấn công.
|