Toyota đă bắt tay cùng WiTricity nhằm phát triển và sớm đưa công nghệ sạc không dây vào sử dụng trên các mẫu xe của hăng vào năm 2016.
Toyota cho biết hăng này đang ngày càng tiến gần hơn với mục tiêu trang bị công nghệ sạc không dây cho các mẫu xe chạy điện.
Vừa qua hăng sản xuất xe hơi đến từ Nhật Bản đă kư hợp đồng với WiTricity, một công ty chuyên về truyền tải năng lượng không dây, nhằm mua lại sáng chế sạc không dây của công ty này. WiTricity được thành lập vào năm 2007 nhằm thương mại hóa hệ thống sạc điện không dây được phát triển bởi các nhà vật lư thuộc Viện công nghệ Massachusetts (MIT).
Thay v́ phải nối dây sạc với các mẫu xe điện, giờ đây người lái xe chỉ cần đỗ xe trên một tấm đệm cộng hưởng từ trường được gắn trên mặt đất. Một tấm đệm cộng hưởng từ trường khác sẽ được gắn ở gầm xe.
Giám đốc điều hành của WiTricity Eric Giler cho biết hệ thống này rất hứa hẹn v́ những tấm cộng hưởng này có thể được thiết kế rất nhỏ và có thể được đặt ở mọi nơi trên xe. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Eric Giler cho hay: “hệ thống sạc không dây sẽ chủ yếu phục vụ cho nhu cầu của cá nhân, tuy nhiên nó hoàn toàn có thể được trang bị cho các băi đỗ xe ở khắp mọi nơi.” Ông cũng cho biết các mẫu xe điện của năm 2016 sẽ là những chiếc xe đầu tiên được trang bị các thiết bị sạc không dây này.
Vào năm 2011, Toyota đă tăng cường đầu tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển các thiết bị của WiTricity. WiTricity cho biết hăng sẽ cấp phép cho bên thứ ba để sản xuất hệ thống sạc không dây. Trước đó WiTricity cũng đă cấp phép sử dụng công nghệ này cho Delphi, Audi và Mitsubishi. Nhờ đó nâng số vốn của công ty lên 50 triệu USD.
Ông Giler dự đoán rằng sau Toyota sẽ có thêm nhiều nhà sản xuất xe hơi khác nhảy vào thị trường xe điện và sử dụng công nghệ này.