Đô đốc Mỹ cảnh báo TQ đang tăng cường khả năng tấn công Đài Loan vào 2027 - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Đô đốc Mỹ cảnh báo TQ đang tăng cường khả năng tấn công Đài Loan vào 2027
Theo như trong lời khai trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ mới đây, Đô đốc Aquilino cho biết Trung Quốc liên tục thực hiện "chương trình xây dựng quân đội hùng mạnh" cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) với mục đích "đàn áp những người tin tưởng vào một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Đô đốc John C. Aquilino thảo luận về cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại Trung tâm Paley về Truyền thông ở thành phố New York vào ngày 23/5/2023. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Theo Đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Trung Quốc đang đẩy mạnh kho vũ khí quân sự với mục đích xâm lược Đài Loan vào năm 2027.

Trong lời khai trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 21/3, Đô đốc Aquilino cho biết Trung Quốc liên tục thực hiện "chương trình xây dựng quân đội hùng mạnh" cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) với mục đích "đàn áp những người tin tưởng vào một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Ông viết: "Mọi dấu hiệu cho thấy Quân đội Trung Quốc đang đáp ứng chỉ thị của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào năm 2027. Hơn nữa, hành động của PLA cho thấy khả năng họ đáp ứng mốc thời gian ưa thích của ông Tập Cận Bình là thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục bằng vũ lực nếu được chỉ đạo".

Do vị trí chiến lược quan trọng, Đài Loan được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi như bàn đạp cho tham vọng bành trướng khắp khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, với mục tiêu cuối cùng là soán ngôi cường quốc quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ. Việc chiếm giữ Đài Loan sẽ cho phép ĐCSTQ kiểm soát ngành công nghiệp bán dẫn tiên tiến của hòn đảo, vốn đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế toàn cầu.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) cũng đưa ra dự đoán tương tự. Trong báo cáo đánh giá mối đe dọa hàng năm được công bố vào tháng 2/2023, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ nhận định: "Bắc Kinh đang nỗ lực hiện đại hóa quân đội với mục tiêu đạt được khả năng sẵn sàng chiến đấu vào năm 2027, nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng eo biển Đài Loan trong tương lai".

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2021, Đô đốc Aquilino đã liên tục cảnh báo về sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Theo ông, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã bổ sung hơn 400 máy bay chiến đấu, hơn 20 tàu chiến lớn, đồng thời tăng gấp đôi kho dự trữ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

“Trong nhiệm kỳ của tôi, chúng tôi đã quan sát thấy việc Trung Quốc ngày càng tập trung phát triển khả năng và năng lực để chiếu rọi sức mạnh và thách thức các đối thủ bên ngoài Chuỗi đảo thứ nhất", Đô đốc Aquilino cho biết. Chuỗi đảo thứ nhất bao gồm quần đảo Nhật Bản, Đài Loan và phía bắc Philippines.

Đô đốc Aquilino cho biết, trọng tâm đó bao gồm việc bổ sung thêm các tàu tuần dương và tàu khu trục tên lửa điều khiển, lưu ý rằng các tàu hải quân này sẽ cho phép Trung Quốc "đối đầu với các đối thủ ngày càng xa hơn bên ngoài" Chuỗi đảo thứ nhất.

"Điều đáng quan tâm nhất có lẽ là tốc độ nhanh chóng mà Trung Quốc đã củng cố kho vũ khí hạt nhân của mình, tăng kho đầu đạn lên hơn 100% kể từ năm 2020", ông viết.

Lầu Năm Góc lưu ý trong báo cáo thường niên năm 2023 gửi Quốc hội rằng Trung Quốc sở hữu hơn 500 đầu đạn hạt nhân hoạt động tính đến tháng 5 năm 2023. Con số đó "có thể sẽ" tăng lên hơn 1.000 vào năm 2030, theo báo cáo được công bố vào tháng 10 năm ngoái.

Đầu tháng này, Bắc Kinh đã công bố mức tăng 7,2% cho ngân sách quốc phòng chính thức trong năm nay, đạt 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (222 tỷ USD).

Theo Đô đốc Aquilino, chi tiêu quân sự thực tế của Trung Quốc có thể nhiều hơn so với con số Bắc Kinh công bố.

"Tôi không chắc đó là con số minh bạch cho lắm. Đánh giá của tôi là họ thực sự đang chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng so với những gì họ tuyên bố”, ông nói.

Đô đốc Aquilino nói thêm rằng việc biết chính xác Trung Quốc chi bao nhiêu cho quân đội không phải là điều quan trọng nhất.

“Vấn đề cốt lõi nằm ở năng lực sản xuất của họ, và điều này thực sự đáng lo ngại", ông Aquilino nhấn mạnh. “Chỉ riêng trong năm nay, Trung Quốc đã đóng thêm 10 tàu chiến cao cấp, bao gồm cả tàu tuần dương và tàu khu trục. Họ đang sản xuất hàng loạt tiêm kích J-20, đồng thời tăng cường phát triển các hệ thống tên lửa và vệ tinh. Theo tôi, đây mới là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực quân sự của họ".

Chengdu J-20 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm do Trung Quốc phát triển. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Không quân Trung Quốc đang lên kế hoạch nâng cấp các máy bay này, bao gồm tăng số lượng tên lửa không đối không mà tiêm kích có thể mang theo.

"Sự tăng cường quân sự chưa từng có tiền lệ của Trung Quốc và các hành động cưỡng ép của họ đang gây mất ổn định khu vực. Chúng đe dọa các giá trị của chúng ta và các thể chế hỗ trợ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Đô đốc Aquilino nhấn mạnh.

"Điều tất cả chúng ta cần hiểu là kể từ Thế chiến II, chúng ta chưa từng phải đối mặt với một mối đe dọa nào nghiêm trọng như vậy", ông kết luận.

vuitoichat
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 03-23-2024
Reputation: 67374


Profile:
Join Date: Jan 2008
Posts: 138,547
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	0
Size:	63.3 KB
ID:	2351379  
vuitoichat is_online_now
Thanks: 11
Thanked 12,727 Times in 10,138 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 39 Post(s)
Rep Power: 158 vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8vuitoichat Reputation Uy Tín Level 8
Old 03-23-2024   #2
bs098
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
bs098's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 5,953
Thanks: 2,560
Thanked 3,505 Times in 1,774 Posts
Mentioned: 7 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 617 Post(s)
Rep Power: 23
bs098 Reputation Uy Tín Level 6
bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6bs098 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Tàu chó càng sủa vu vơ thì càng chứng tỏ sự hèn nhát, mưu tàu chó là cắn lén chứ không dễ lộ ra cho các nước nhất là Mỹ dễ dàng nhận ra.
bs098_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 14:39.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05453 seconds with 13 queries