Chủ tịch Fed Jerome Powell
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết sẽ cắt giảm lăi suất trong năm nay nhưng vẫn chưa đề cập thời gian cụ thể.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho biết sẽ cắt giảm lăi suất trong năm nay nhưng chưa nêu ra thời gian cụ thể.
Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang kỳ vọng 64% khả năng xảy ra đợt cắt giảm lăi suất vào tháng 6, ngay cả khi Chủ tịch Fed là Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông vẫn thận trọng về lạm phát, việc làm và nền kinh tế.
Thị trường gần như giữ nguyên kỳ vọng sau báo cáo lạm phát vào hôm thứ Ba, cho thấy CPI tháng 2 cao hơn dự kiến. Trong khi đó, các chiến lược gia của Capital Economics cho biết số liệu lạm phát mới càng khiến triển vọng lạm phát và cắt giảm lăi suất trong những tháng tới mờ mịt.
Các chiến lược gia tại Capital Economics viết trong một ghi chú hôm thứ Tư: “Chúng tôi đă lùi dự báo về đợt cắt giảm đầu tiên sang tháng 6, nhưng cũng vẫn chưa chắc chắn. Triển vọng cắt giảm sẽ phụ thuộc vào tin tức tốt hơn về lạm phát trong ba tháng tới”. “Do đó, tuyên bố chính sách của Fed vào tuần tới có thể sẽ không thay đổi nhiều so với tuyên bố trước đó.
Đây là những ǵ một số thống đốc ngân hàng trung ương đă nói kể từ cuộc họp gần đây nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 1, có thể gợi ư về những ǵ diễn ra tiếp theo.
Về chính sách tiền tệ
Chủ tịch Fed Jerome Powell, nói vào ngày 6/3: “Nếu kinh tế tiến triển tốt như mong đợi, có thể sẽ phù hợp để bắt đầu cắt giảm vào một thời điểm nào đó trong năm nay”.
Neel Kashkari, Chủ tịch Fed Minneapolis, nói vào ngày 6/3: “Nếu chúng ta có lăi suất hoạt động rất hấp dẫn, mọi người có việc làm, doanh nghiệp đang hoạt động tốt, lạm phát đang giảm, th́ tại sao lại phải làm ǵ đó với lăi suất? Tôi muốn xem lập luận về lư do tại sao chúng ta nghĩ chúng ta thực sự đang làm suy yếu nền kinh tế nếu nền kinh tế đang kiên cường như vậy”.
Thống đốc Fed Michelle Bowman, nói vào ngày 7/2: “Nếu dữ liệu sắp tới tiếp tục chỉ ra rằng lạm phát đang tiến dần tới mục tiêu 2%, th́ việc giảm dần lăi suất sẽ trở nên phù hợp. Theo quan điểm của tôi, chúng tôi vẫn chưa đến thời điểm đó. Việc giảm lăi suất quá sớm có thể dẫn đến yêu cầu tăng lăi suất chính sách hơn nữa trong tương lai để đưa lạm phát về mức 2% trong thời gian dài hơn”.
Patrick Harker, Chủ tịch Fed Philadelphia, nói vào ngày 22/2: “Tôi tin rằng chúng ta có thể chứng kiến lăi suất giảm trong năm nay, nhưng không phải là ngay bây giờ và ngay lập tức”.
Về lạm phát
Raphael Bostic, Chủ tịch Fed Atlanta, nói vào ngày 4/3: “Tôi cần thấy nhiều dấu hiệu hơn để hoàn toàn tin tưởng rằng lạm phát đang trên con đường chắc chắn đạt 2% theo thời gian.”
John Williams, Chủ tịch Fed New York, nói vào ngày 28/2: “Tôi dự đoán lạm phát sẽ tiếp tục quay trở lại mức 2%, mặc dù có thể con đường sẽ gập ghềnh. Tôi dự đoán lạm phát theo thước đo PCE sẽ rơi vào khoảng 2%-2,25% trong năm nay và 2 % vào năm sau”.
Thống đốc Fed Christopher Waller, nói vào ngày 22/2: “Tôi thấy có rất ít lư do để kỳ vọng rằng lạm phát sẽ ở mức dưới 2% trong thời gian dài khi mà kinh tế đang mạnh mẽ xét về tăng trưởng GDP và việc làm”.
Về thị trường lao động
Chủ tịch Fed Jerome Powell nói vào ngày 6/3: “Thị trường lao động vẫn tương đối chặt, nhưng t́nh trạng cung và cầu lao động tiếp tục cân bằng hơn”.
John Williams, Chủ tịch Fed New York, nói vào ngày 28/2: “Tôi dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP sẽ chậm lại khoảng 1,5% trong năm nay và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng khiêm tốn, đạt đỉnh khoảng 4%.”
Thống đốc Fed Christopher Waller nói vào ngày 22/2: “Tôi sẽ t́m kiếm các dấu hiệu thị trường lao động tiếp tục nới lỏng trong bối cảnh thị trường vẫn thắt chặt đáng kể so với trước đại dịch”.
VietBF@sưu tập