9/10
Theo thông báo từ Cơ quan Quản trị An ninh Giao thông Vận tải (TSA), họ sẽ tăng gấp đôi tiền phạt đối với những người vi phạm không đeo khẩu trang, với mức tiền phạt có thể lên đến 3,000 Mỹ Kim, bắt đầu có hiệu lực từ thứ Sáu (10 tháng 9).
Tháng trước, TSA đã mở rộng yêu cầu đối với khách du lịch phải đeo khẩu trang trên máy bay, xe lửa và xe buýt cũng như tại các phi trường và ga hỏa xa đến ngày 18 tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó, trước sự gia tăng do biến thể Delta, Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích những hành động gây rối và từ chối đeo khẩu trang của một số hành khách. Đồng thời, ông cũng chỉ thị mức phạt cao hơn nhằm bảo đảm rằng các yêu cầu về khẩu trang vẫn được áp dụng đối với các phương thức vận tải khác nhau trong nước.
Theo báo cáo của TSA, trên toàn mạng lưới giao thông trong nước: đã có hơn 4,000 thư cảnh cáo về vấn đề đeo khẩu trang được gửi đi nhưng chỉ có 126 trường hợp bị phạt tiền dân sự. Vì vậy để khắt khe hơn trong vấn đề này, TSA cho biết khoản tiền phạt mới sẽ là từ 500 đến 1,000 Mỹ kim đối với người vi phạm lần đầu, và từ 1,000 đến 3,000 Mỹ kim đối với người vi phạm lần thứ hai trở lên.
Đặc biệt, Cơ Quan Hàng không Liên bang (FAA) đã đưa ra mức phạt cao hơn nhiều đối với hành vi không đeo khẩu trang trên máy bay và các hành vi gây rối khác. Họ đã đề nghị mức phạt tổng cộng hơn 1 triệu Mỹ kim, bao gồm nhiều khoản phạt 9,000 Mỹ kim vì không đeo khẩu trang trên máy bay.