8/23/19
REYKJAVIK, Iceland (AP) – Nhà lănh đạo quốc gia Iceland mới đây loan báo bà sẽ không tiếp được phó tổng thống Mỹ, ông Mike Pence, khi ông viếng thăm nơi đây, lấy lư do là phải tham dự một hội nghị của nghiệp đoàn và các cuộc họp khác ở Thụy Điển.
Thủ tướng Iceland, bà Katrin Jakobsdottir. (H́nh: AP Photo/Michael Sohn, file)
Thủ Tướng Katrin Jakobsdottir nói bà đă chuẩn bị từ nhiều tháng nay đển đọc bài diễn văn chính tại hội nghị của nghiệp đoàn các quốc gia Bắc Âu (Council of Nordic Trade Unions) tại Malmo, Thụy Điển, vào ngày 3 Tháng Chín, ngày trước hôm ông Pence đến. Bà sẽ chỉ về lại Iceland vào trưa ngày 4 Tháng Chín, sau khi có các cuộc họp với giới lănh đạo nghiệp đoàn Bắc Âu, theo văn pḥng của Thủ Tướng Jakobsdottir.
Bà Jakobsdottir hôm Thứ Ba, 20 Tháng Tám, nói với đài phát thanh RUV của Iceland rằng chuyến viếng thăm của ông Pence có nhiều thay đổi về giờ giấc nên bà không thể nào chuẩn bị để tiếp ông. Văn pḥng của bà hôm Thứ Tư xác nhận rằng bà không thay đổi quyết định.
Bà Jakobsdottir cũng khẳng định rằng điều này hoàn toàn không là sự coi thường chính phủ của Tổng Thống Trump và bà hồi đầu năm nay đă gặp ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo.
Ông Pence dự trù sẽ thảo luận vai tṛ chiến lược của Iceland tại vùng Bắc Cực cũng như về nỗ lực của NATO nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga trong khu vực. Hồi Tháng Bảy, chính phủ Mỹ loan báo sẽ đầu tư $57 triệu vào việc cải tiến hạ tầng cơ sở trong căn cứ quân sự gần thủ đô Reykjavik của Iceland.
“Đây là điều không một thủ tướng Iceland nào đă làm từ trước tới nay. Tôi không nghĩ rằng có một nhà lănh đạo quốc gia Tây Phương nào có quyết định đi đọc diễn văn ở ngoại quốc thay v́ đón tiếp một đồng minh quan trọng ghé thăm,” theo lời sử gia Thor Whitehead.
Kể từ khi nắm quyền, bà Jakobsdottir đă đưa ra các chính sách cấp tiến về quyền phá thai, quyền của giới đồng tính và thay đổi khí hậu. Các nhà tranh đấu ở quốc gia này, kể cả thành viên trong đảng của bà Left Green Party, đă phản đối chuyến viếng thăm của Phó Tổng Thống Pence.
(V.Giang)