Nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ 2 thế giới bắt đầu chiến tranh. Trung Quốc có những biện pháp không thua kém Mỹ. Vừa qua Trung Quốc áp thuế 128 mặt hàng, phần lớn là nông sản.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho hay, Trung Quốc chính thức áp thuế bổ sung lên tới 25% đối với 128 mặt hàng của Mỹ, chủ yếu là nông sản như thịt lợn đông lạnh, rượu vang, trái cây, các loại hạt để trả đũa chính sách thuế đối với nhập khẩu aluminium và thép của Mỹ. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 2/4/2018.
Trung Quốc dọa 'chiến đấu tới cùng' trong chiến tranh thương mại với Mỹ
5 lư do Mỹ khó thắng chiến tranh thương mại, nhất là với Trung Quốc
Trung Quốc cảnh báo Mỹ: Bắc Kinh không "ngán" chiến tranh thương mại
Trung Quốc sẽ đánh thuế nặng nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Ảnh: Reuters
Sau khi được công bố hơn 1 tuần trước về danh sách các mức thuế đối với các mặt hàng của Mỹ mà Trung Quốc có thể áp dụng, lên đến 3 tỷ USD hôm 23/3 vừa qua, Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết nước này đang tạm hoăn các nghĩa vụ với WTO về giảm thuế đối với 120 mặt hàng của Mỹ, bao gồm trái cây. Mức thuế đối với các mặt hàng này sẽ tăng thêm 15%. 8 sản phẩm khác, bao gồm thịt lợn, sẽ là đối tượng của mức thuế bổ sung lên tới 25% và các mức thuế bổ sung này sẽ được áp dụng từ ngày 2/4.
Trung Quốc chính thức áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại leo tháng giữa Bắc Kinh và Washington, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn diện có thể thổi bay nhiều tài sản giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị áp thuế lên tới hơn 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc nhằm trừng phạt Bắc Kinh về các cáo buộc liên quan đến việc Trung Quốc sử dụng bất hợp pháp một cách có hệ thống các tài sản trí tuệ của Mỹ. Trung Quốc bác bỏ hoàn toàn cáo buộc trên.
Trung Quốc đă liên tục nhắc lại cam kết mở rộng cửa hơn nền kinh tế nước này nhưng nhiều công ty nước ngoài tiếp tục khiếu nại về các đối xử bất công bằng của Trung Quốc. Trung Quốc cảnh báo Mỹ tuần trước rằng không nên mở hộp Pandora và châm ng̣i cho làn sóng bảo hộ trên toàn cầu.
Trong một công bố ban hành sáng 2/4, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ đă “vi phạm nghiêm trọng” các nguyên tắc không phân biệt theo quy định của WTO và cũng gây thiệt hại cho các lợi ích của Trung Quốc.