5/22
Ba quốc gia châu Âu – đồng minh của Hoa Kỳ – hôm thứ Tư tuyên bố họ sẽ chính thức công nhận một nhà nước Palestine, một hành động mang tính bước ngoặt đă làm cho Israel nhanh chóng chỉ trích và người dân Palestine khen ngợi. Các thông báo từ Ireland, Na Uy và Tây Ban Nha đă giáng đ̣n ngoại giao mới nhất vào Israel, khi Do Thái phải đối mặt với sự cô lập trên trường quốc tế và phản ứng dữ dội về cuộc tấn công quân sự chết người của nước này ở Dải Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz cho biết ông đă ngay lập tức triệu hồi đại sứ Israel tại Oslo, Dublin và Madrid. Ṭa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden “tin rằng một nhà nước Palestine nên được thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên chứ không phải thông qua sự công nhận đơn phương”. Việc công nhận chính thức sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5 và có thể được các quốc gia châu Âu khác theo sau v́ sự phẫn nộ đối với các hành động của Israel ở Gaza, cùng lúc củng cố chính nghĩa của người Palestine trên trường quốc tế và gây thêm áp lực buộc Israel phải tham gia các cuộc đàm phán về con đường hướng tới hai nhà nước. Đây là giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên. Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre dẫn đầu buổi thông báo cho cả 3 quốc gia. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Dublin ngay sau đó, Thủ tướng Ireland Simon Harris cho biết ông hy vọng quyết định này sẽ “mang lại hy vọng và sự khích lệ cho người dân Palestine vào một trong những giờ phút đen tối nhất của họ.”
|