4/2
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai, 1 tháng 4, vừa nêu lên mối lo ngại về việc kết án những người ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm 5 vụ kể từ tháng Giêng, và kêu gọi nhà cầm quyền nước này tôn trọng quyền tự do ngôn luận, hiệp hội và tôn giáo. Theo Reuters, những người ủng hộ đã gióng lên hồi chuông khuyến cáo về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi chính quyền của ông Joe Biden, nêu lên những mối lo này trong chính sách ngoại giao của họ với cộng sản Việt Nam. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vào tháng 3 cho biết nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã giam giữ ít nhất 163 tù nhân chính trị và nhà cầm quyền đang tiến hành đàn áp các blogger, nhà vận động nhân quyền và các nhà hoạt động. Nhà cầm quyền Việt Nam đang phủ nhận việc vi phạm nhân quyền. Tổng thống Biden đã đến thăm Việt Nam vào năm ngoái, và Tòa Bạch Ốc nói ông đã đề cập đến những mối lo về nhân quyền. Tuy nhiên, những người ủng hộ đã cáo buộc chính quyền Biden gạt bỏ các vấn đề nhân quyền khi làm việc với các đối tác châu Á như Việt Nam và Ấn Độ. Washington có mối quan hệ chiến lược quan trọng với các nước này, và các nhà phân tích cho rằng mục đích của mối quan hệ đó là chống lại ảnh hưởng của Trung Cộng trong khu vực.
|