Ngày 9/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đă khẳng định rơ ràng trong cuộc họp với các lănh đạo đảng Cộng hoà rằng việc Mỹ vỡ nợ “không phải một lựa chọn”, nhưng hai bên không đạt được bước đột phá nào về vấn đề giới hạn nợ của Mỹ.
Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện McCarthy tại cuộc họp. (Ảnh: AP)
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và lănh đạo thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell họp với ông Biden tại Nhà Trắng, trong ṿng đấu quyền lực mới nhất đe dọa sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lănh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và Lănh đạo thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng dự cuộc họp.
Ông McCarthy cho biết sau cuộc họp rằng ông “không nh́n thấy bất kỳ chuyển động mới nào, dù bốn người và ông Biden sẽ họp lại vào ngày 12/5.
“Chúng ta cần loại mối đe dọa vỡ nợ khỏi bàn đàm phán”, ông Biden nói sau cuộc họp, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế.
Khi được hỏi rằng liệu có hoăn chuyến đến châu Á để dự thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản hay không, ông Biden nói ông vẫn “cam kết” tham dự, nhưng các cuộc họp về trần nợ rất quan trọng.
“Nếu bằng cách nào đó chúng tôi vẫn không giải quyết được điều này…Tôi sẽ không đi”, ông nói.
Việc nâng trần nợ, tức giới hạn mức vay của chính phủ để chi trả cho các chương tŕnh đă thực hiện, thường mang tính chất thường kỳ. Tuy nhiên, phe Cộng hoà đang kiểm soát Hạ viện tuyên bố sẽ chỉ nâng trần nợ cao hơn mức 31,4 ngh́n tỷ USD hiện nay nếu chính phủ hạn chế các chương tŕnh chi tiêu.
Sau cuộc họp, ông Jeffries nói rằng những người Cộng hoà “cực đoan” cho thấy họ sẵn sàng để Mỹ rơi vào t́nh trạng vỡ nợ.
“Việc đó là liều lĩnh, vô trách nhiệm và cực đoan”, ông nói.
T́nh trạng bế tắc tương tự năm 2011 khiến Mỹ bị đánh mất mức xếp hạng AAA.
Thời gian đang cấp bách. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen vừa cảnh báo rằng nếu Quốc hội không hành động trong mấy tuần tới, t́nh trạng hỗn loạn kinh tế và tài chính sẽ xảy ra.
Bà Yellen cũng đă họp với các lănh đạo tập đoàn để bàn về sự nguy hiểm của t́nh h́nh hiện nay, một nguồn tin nắm được t́nh h́nh cho biết.
VietBF@Sưu tầm