3/3
Chiều ngày 2 tháng Ba, Ṭa Đại Sứ cộng sản Việt Nam tại Nga đă tổ chức hội nghị với đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga để thảo luận về các biện pháp nhằm ứng phó với tác động từ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với nền kinh tế và tài chính Nga.
Theo thông tin từ thông tấn xă Việt Nam, phát biểu tại sự kiện, ông Dương Hoàng Minh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nga, cho biết quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Nga năm 2021 vẫn tăng trưởng tốt bất chấp những tác động lớn của đại dịch COVID-19.
Lần đầu tiên trong lịch sử kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 7.2 tỷ Mỹ kim, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 4.9 tỷ Mỹ kim, tăng 25.9% so với năm 2020.
Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, cho rằng nhiệm vụ trước mắt là phải tháo gỡ khó khăn về thanh toán do các ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu tham gia nêu lên những khó khăn, thiệt hại trong lĩnh vực kinh doanh của ḿnh do tác động của các biện pháp trừng phạt, đồng thời đưa ra những gợi ư, đề nghị để hạn chế thiệt hại.
Tổng kết hội nghị, Đại sứ cộng sản Việt Nam Đặng Minh Khôi cho rằng các sự kiện trong tuần vừa qua đă làm biến động toàn bộ đời sống của cộng đồng người Việt cũng như hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Nga. Ông tin rằng thông qua những ư kiến đóng góp, Ṭa Đại sứ sẽ có những đề nghị bước đầu nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn hiện nay, qua đó ổn định hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Nga.
|