Có lẽ lí do gây mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga là do ông Obama không cùng quan điểm với Nga trong chiến dịch IS tại Syria.
Theo ông Obama, với những cuộc không kích của Nga, lực lượng quân đội Syria sẽ yếu đi và thay vào đó, lực lượng IS sẽ mạnh hơn trước nữa.
Đồng thời, tổng thống Mỹ cũng thừa nhận, sự hỗ trợ của Lầu Năm Góc cho lực lượng nổi dậy ở Syria chưa hiệu quả như mong đợi, bởi những kẻ nổi dậy xem Tổng thống Assad là mục tiêu chính của họ và không sẵn sàng đối đầu với IS.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị thành lập một liên minh rộng răi và thống nhất để đối đầu với IS và các nhóm cực đoan khác trong khu vực bằng việc phối hợp với các lực lượng chiến đấu chống khủng bố trên mặt đất.
Tuy nhiên, ông Obama đă bác bỏ sáng kiến của Nga, nói rằng “chỉ có Iran và Tổng thống Assad tạo nên liên minh của ông Putin tại thời điểm này, phần c̣n lại của thế giới làm nên chúng ta".
Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận Hoa Kỳ không nên tham gia nhiều về quân sự ở Syria mà không chắc chắn đă ghi nhớ những bài học trong quá khứ.
Mặc dù Washington và Mátxcơva về cơ bản không thống nhất về các bước cần thiết để giải quyết cuộc xung đột ở Syria và đưa ra một giải pháp chính trị, Tổng thống Obama nói rằng ông sẽ tiếp tục hợp tác với Tổng thống Putin v́không ai có lợi ích ǵ khi "làm cho Syria trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Hoa Kỳ và Nga”.
VietBF© Sưu tập