11/28
Tin Vietnnam.- Báo Dân trí ngày 27 tháng 11 năm 2020 loan tin, ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam nói trong buổi Hội nghị sơ kết 5 năm về công tác đối với người Việt ở ngoại quốc rằng, nhà cầm quyền Cộng sản cần có những chính sách để thu hút “nguồn lực” của người Việt đang sống ở ngoại quốc để phát triển, xây dựng đất nước.
Theo báo Dân trí, Hội nghị có sự tham gia của 350 người Việt đang sống tại hải ngoại, và tờ báo này nói rằng đây là những người đại diện cho cộng đồng 5,3 triệu người Việt đang sinh sống ở ngoại quốc. Ông Minh cho rằng, cộng đồng người Việt ở ngoại quốc đã có những đóng góp quan trọng về tiền, lẫn tư vấn cho quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội của nhà cầm quyền. Nhiều thương gia người Việt ở ngoại quốc đã mang tiền về đầu tư, kinh doanh, xây dựng các công ty.
Theo dữ liệu của Ngân hàng thế giới, từ năm 1993 đến nay, lượng kiều hối được gửi về Việt Nam là 175 tỷ Mỹ kim, con số này đã đưa Việt Nam là một trong những nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới.
Chỉ tính riêng trong năm 2020, mặc dù nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch coronavirus 19 nhưng cộng đồng người Việt ở ngoại quốc đã gửi về gần 70 tỷ đồng giúp người dân trong nước chống dịch, và hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Trước dòng tiền này, ông Bình Minh tiếp tục xảo ngôn rằng, đây là minh chứng cho sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản đối với công tác về người Việt ở ngoại quốc, trong đó có Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của bộ Chính trị Cộng sản. Tuy nhiên, theo ông Phạm Bình Minh thì một số chính sách, quy định của nhà cầm quyền còn chậm trễ, chưa thu hút được hết nguồn lực của người Việt ở ngoại quốc.