Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Nguyên kiếp trước là 1 đại tướng cướp giết người không gớm tay nên kiếp này bị đày làm tướng công an. Trong sự nghiệp làm tướng công an, ông đã bắt giam vô số người lương thiện nên kiếp sau ông có thể sẽ phải sống kiếp chó săn. Biết vậy ông đã sớm giác ngộ tìm tới chùa 3 Vàng nhờ thầy trụ trì làm lễ giải nghiệp.
Trụ trì chùa 3 Vàng tên thật là Vũ Minh Hiếu, từng là giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân. Năm 1998, ông Vũ Minh Hiếu làm lễ Phát Bồ đề tâm ở Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, lấy pháp danh Thích Trúc Thái Minh. Sau đó ông gia nhập Thiền môn nơi cửa Phật dưới sự giáo dưỡng của Ḥa thượng Thích Thanh Từ.
Kiếp trước, Minh Hiếu vốn hành nghề chuyển ngân lậu, nên kiếp này ông phải làm sư chuyên nghề giải vong, làm trung gian kinh tài cho các vong. Kiếp sau, nếu không giải nghiệp được ông sẽ bị đày làm kiếp con... đĩ, chuyên thu tiền để giải sầu cho bá tánh.
Vũ Cận