Một trong những điều gây phiền phức là các triệu chứng say độ cao ban đầu không quá nghiêm trọng nên các binh sĩ có xu hướng mặc kệ chúng - sĩ quan này nói. Nhưng nếu căn bệnh kéo dài, sức khẻo binh sĩ có thể yếu tới mức không thể thực hiện nhiệm vụ thông thường. Say độ cao là bệnh có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, gây ra do cơ thể con người lên vùng cao trong thời gian gấp với lượng oxy thấp.
Quân đội Trung Quốc đã đưa ra các chỉ dẫn để các binh sĩ hoạt động trên cao nguyên Tây Tạng tránh bị say độ cao. Đây là động thái được coi là tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu khi quốc gia này vẫn bị mắc kẹt trong mâu thuẫn biên giới với Ấn Độ.
"Say độ cao là một vấn đề phổ biến đã ảnh hưởng đến quân đội đóng quân trên cao nguyên trong một thời gian dài", một sĩ quan quân đội giấu tên cho biết trong một báo cáo ngày 12/4 của PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Một trong những điều gây phiền phức là các triệu chứng say độ cao ban đầu không quá nghiêm trọng nên các binh sĩ có xu hướng mặc kệ chúng - sĩ quan này nói. Nhưng nếu căn bệnh kéo dài, sức khẻo binh sĩ có thể yếu tới mức không thể thực hiện nhiệm vụ thông thường.
Vì vậy, để đảm bảo binh sĩ không bị mất năng lực tác chiến, các chỉ huy của một sư đoàn đóng quân trên cao nguyên đã đưa ra một kế hoạch chi tiết để bảo vệ sức khỏe binh sĩ.
Lời khuyên được đưa ra là uống nhiều nước, sử dụng khăn lau khử trùng sau khi ăn và đi vệ sinh, tránh ăn quá no và hít thở oxy tinh khiết một giờ mỗi ngày. Các khuyến nghị được đưa ra với sự tư vấn của các bác sĩ.
"Nhờ hướng dẫn, các cán bộ, chiến sĩ trong sư đoàn đang dần hình thành thói quen tốt để chống say độ cao và một số triệu chứng trước đây thường xảy ra khi bắt đầu tập trận không còn nữa", sĩ quan này cho biết.
Guo Lei, một bác sĩ trong quân đội, cho biết các hướng dẫn này rất hữu ích và đã giảm tỷ lệ say độ cao trong quân đội.
Song Zhongping, một cựu huấn luyện viên của PLA, cho biết họ sẽ giúp đảm bảo quân đội Trung Quốc đóng quân ở độ cao luôn sẵn sàng chiến đấu.
Ông nói: "Những người lính đến từ mọi miền của Trung Quốc và không dễ để một số người trong số họ nhanh chóng thích nghi với môi trường cao nguyên. Những hướng dẫn mới này có thể có hiệu quả trong việc duy trì khả năng chiến đấu trong thời gian khó khăn."
Say độ cao là bệnh có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người, gây ra do cơ thể con người lên vùng cao trong thời gian gấp với lượng oxy thấp.
Cơ thể mỗi người phản ứng theo những cách khác nhau nhưng các triệu chứng điển hình bao gồm đau đầu, nôn mửa, mệt mỏi và chóng mặt. Trong trường hợp xấu nhất, tình trạng thiếu oxy có thể dẫn đến phù não - tình trạng sưng não và có khả năng đe dọa đến tính mạng.
Một số lính Trung Quốc hoạt động trên dãy Himalaya (ở giữa Trung Quốc và Ấn Độ) đã lạc đường sau khi bị say độ cao.
Hai quốc gia đã mắc kẹt giữa mâu thuẫn biên giới trong gần một năm. Vào tháng 6, 20 binh sĩ Ấn Độ và một số lượng không xác định binh sĩ Trung Quốc đã thiệt mạng trong một cuộc đụng độ đẫm máu ở thung lũng Galwan ở Ladakh. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất ở biên giới trong gần 60 năm qua.